BNEWS Bốn ngân hàng lớn của phương Tây đều cho rằng tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ chỉ đạt 5,2-5,7% trong năm nay.
Bốn ngân hàng lớn của phương Tây đã hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 của Trung Quốc, sau khi dữ liệu tháng Năm cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chững lại.
Các ngân hàng UBS, Standard Chartered, Bank of America (BofA) và JP Morgan hiện đều cho rằng tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ chỉ đạt 5,2-5,7% trong năm nay, thay vì mức 5,7- 6,3% như các dự báo đã đưa ra trước đó. Các nhà kinh tế của UBS ngày 16/6 hạ dự báo GDP của Trung Quốc từ 5,7% xuống 5,2% và khuyến nghị chính phủ cần hỗ trợ chính sách nhiều hơn. Cùng ngày, các nhà kinh tế tại ngân hàng Standard Chartered cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc từ mức 5,8% xuống 5,4%.Báo cáo của Standard Chartered lưu ý các biện pháp kích thích bổ sung sẽ cần được thực hiện khi Trung Quốc ưu tiên cải thiện môi trường kinh doanh và niềm tin doanh nghiệp.
Tương tự, hai ngân hàng còn lại là BofA đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2023 từ 6,3% xuống 5,7%, trong khi JPMorgan trước đó đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng của nước này từ 5,9% xuống còn 5,5%.
Ngày 15/6, số liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy tăng trưởng kinh tế đã trở nên “mong manh” hơn trong tháng Năm với sản lượng công nghiệp và tăng trưởng doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo, làm dấy lên kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ sớm ban hành các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phục hồi yếu ớt sau đại dịch của nền kinh tế quốc gia. Cùng ngày, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) tiếp tục cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn một năm, sau khi tiến hành giảm lãi suất cho vay ngắn hạn vào ba ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 tháng PBoC giảm lãi suất cho vay trung hạn, mở đường cho niềm tin rằng ngân hàng này sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản (LPR) vào tuần tới. Theo một số nguồn tin nội bộ, trong năm nay Chính phủ Trung Quốc sẽ tung thêm nhiều biện pháp kích thích hơn nữa, để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi nhanh hơn. Nhưng các nhà chức trách có thể sẽ tập trung vào việc hỗ trợ nhu cầu yếu trong khu vực tiêu dùng và tư nhân, thay vì đẩy mạnh vào cơ sở hạ tầng và sản xuất như trước kia. Năm 2023, Trung Quốc chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khiêm tốn khoảng 5%, sau khi nước này không đạt được mục tiêu năm 2022./.- Từ khóa:
- kinh tế trung quốc
- trung quốc
- gdp trung quốc
Tin liên quan
Nhiều dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt tại thị trường Trung Quốc
Nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm của thị trường Trung Quốc rất lớn; trong đó có nhiều sản phẩm Việt Nam có lợi thế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.











