BOT An Sương – An Lạc giai đoạn 2 thu phí đến năm 2033
Trước tình hình nhiều tài xế phản đối Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) thu phí quá thời hạn, chiều 4/12, Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức họp báo để làm rõ thông tin pháp lý dự án, đồng thời khẳng định Trạm thu phí này được phép thu bổ sung đến năm 2033.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư) đã trình bày đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án BOT An Sương – An Lạc, đồng thời cho rằng thông tin trạm thu phí quá thời gian qui định hơn 30 tháng là chưa chính xác. Theo ông Nguyễn Hồng Ninh, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc ban đầu có tổng mức đầu tư là hơn 830 tỷ đồng và có thời gian thu phí đến 2017.Tuy nhiên, trước khi kết thúc thời hạn thu phí, IDICO đã tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 4 cầu vượt tại khu vực này gồm cầu vượt Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10 B, Hương lộ 2 và cầu Ngã tư Gò Mây, với tổng mức đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng. Vì thế, thời gian thu phí dự án BOT An Sương - An Lạc giai đoạn 2 điều chỉnh lên đến năm 2033.
Trước đó, chiều 3/12, nhiều tài xế tụ tập gây rối tại Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc nhằm phản đối việc thu phí vì đã quá thời hạn qui định hơn 30 tháng.Theo ông Nguyễn Hồng Ninh, khi xảy ra sự cố các tài xế tụ tập, trạm đã chủ động xả trạm từ 18 giờ 30 đến hơn 23 giờ ngày 3/12 để đảm bảo lưu thông ổn định, không để ùn tắc.
IDICO cũng đã in sẵn thông tin, hồ sơ pháp lý để cung cấp thông tin về dự án cho tài xế và người dân, lên phương án thối tiền lẻ, nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt tác phong, ứng xử khách hàng, cắm biển cấm dừng xe quá 5 phút tại làn đường thu phí theo hướng dẫn của Tổng cục đường bộ và dùng camera ghi lại toàn bộ hình ảnh và diễn biến trong khu vực trạm để cung cấp cho cơ quan chức năng.
Ngoài ra, IDICO cũng thuê sẵn các phương tiện xe cẩu, xe cứu hộ…để kịp thời ứng phó khi cơ quan chức năng xử lý các xe cố tình dừng đổ quá thời gian quy định.
Theo ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, ngay sau khi biết sự việc, địa phương đã nhanh chóng làm việc với IDICO và huy động lực lượng để tuyên truyền, vận động người dân tránh tụ tập tại khu vực trạm thu phí.Quận cũng đề nghị IDICO thông tin kịp thời tính pháp lý của dự án với các cơ quan truyền thông, đến trực tiếp tài xế, người dân… để hiểu rõ vấn đề, để tránh hiểu lầm hoặc tránh đối tượng xấu dựa vào kích động phản đối.
Về dự án Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc, ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, mọi thứ đều rõ ràng nên cần phải tuyên truyền để người dân hiểu rõ, tránh hiểu lầm là công trình thu quá thời gian quy định.Đối với thời gian dự kiến thu đến tháng 1/2033, đây là theo tính toán của nhà đầu tư và căn cứ vào thực tế sẽ điều chỉnh thời gian thu phí cho phù hợp. Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh đồng ý với một số đề xuất trước mắt như lắp đặt biển báo cấm dừng đổ quá 5 phút, tuyên truyền thông tin trên các biển quảng báo, nhất là trên tuyến Quốc lộ để người dân và tài xế hiểu.
Theo thống kê, trong ngày 3/12, đã có khoảng 40 tài xế tụ tập, 2 trường hợp dùng tiền lẻ để thanh toán tại Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc…/.>>> Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng gây rối tại Trạm thu phí BOT Ninh Lộc
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tổng cục Đường bộ nói gì về thông tin BOT An Sương-An Lạc hết hạn thu phí
17:01' - 04/12/2018
Chiều 4/12 đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, thông tin về việc trạm thu phí này thu phí quá thời hạn là không chính xác, đây là trạm thu phí thuộc quyền quản lý của UBND Tp. Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhánh hầm chui N2 An Sương chưa thể hoàn thành tiến độ trong năm 2018
13:43' - 11/08/2018
Dự án hầm chui nút giao thông An Sương (điểm giao Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22) chưa thể hoàn thành theo tiến độ trong năm 2018, do vướng giải phóng mặt bằng phía Quốc lộ 22 .
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Du lịch năm 2026 hướng đến tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững
13:16'
Năm 2025, du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu lớn, đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt ba cuốn sách ảnh chào mừng Đại hội XIV của Đảng
13:01'
Nhà xuất bản Thông tấn vừa ra mắt bộ 3 cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh: "Việt Nam hạnh phúc", "Việt Nam - 40 năm đổi mới (1986 - 2026)" và "Việt Nam một dải non sông" chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
-
Kinh tế Việt Nam
Động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc hơn 145.000 tỷ đồng
12:55'
Sáng 15/1, UBND TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng khởi công dự án Nhà ở xã hội khu dân cư An Phú
12:54'
Sáng 15/1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Tĩnh khơi thông điểm nghẽn, dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng
12:05'
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025–2030, Hà Tĩnh đã quyết liệt triển khai chiến dịch khơi thông "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng, dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt Nam
Cà phê Việt trong kỷ nguyên giá trị - Bài cuối: Không gian giá trị quốc gia
09:22'
Trong bối cảnh hiện nay, khi cà phê Robusta Việt Nam đang từng bước được tái định vị ở phân khúc chất lượng cao và cà phê đặc sản, vai trò trung tâm của Đắk Lắk càng mang ý nghĩa chiến lược.
-
Kinh tế Việt Nam
Cà phê Việt trong kỷ nguyên giá trị – Bài 2: Chất lượng, bản sắc và uy tín
09:21'
Trong nhiều thập niên, cà phê Việt Nam hiện diện trên bản đồ thế giới chủ yếu với tư cách một quốc gia cung ứng nguyên liệu lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Cà phê Việt trong kỷ nguyên giá trị - Bài 1: Năng lực định vị giá trị
09:20'
Hơn một thế kỷ qua, mặt hàng cà phê đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Xóa vùng lõm điện, lõm sóng - Hành trình đưa điện đến vùng cao
08:34'
Đến cuối năm 2025, 129/129 thôn, bản “vùng lõm điện – lõm sóng” trên cả nước đã được cấp điện. Việc hoàn thành nhiệm vụ này góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh, phát triển vùng sâu, vùng xa.
