Bớt lo ngại về kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Trump, chứng khoán thế giới tăng điểm

08:10' - 09/03/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ cùng tăng điểm phiên 8/3, khi có những tín hiệu từ Nhà Trắng cho thấy Tổng thống Donald Trump có thể sẽ bớt cứng rắn hơn trong việc áp thuế nhập khẩu nhôm và thép.
Bớt lo ngại về kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Trump, các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ cùng tăng điểm. Ảnh minh họa: TTXVN
Tại New York, chỉ số Dow Jones chốt phiên tăng 0,4%, lên 24.895,21 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 2.738,97 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,4%, lên 7.427,95 điểm.
Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chịu sức ép sau khi ông Trump lần đầu tiên thông báo kế hoạch đánh thuế vào nhôm và thép nhập khẩu một tuần trước, khiến lo ngại về một cuộc chiến thương mại bao trùm các sàn giao dịch. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng ông Trump có thể bớt quyết liệt hơn trong quyết định cuối cùng, bao gồm việc miễn trừ tạm thời cho Mexico và Canada, trong khi Mỹ đang cùng với hai nước này tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Trong lễ ký sắc lệnh đánh thuế nhôm và thép ngày 8/3, Tổng thống Mỹ nói rằng ông lạc quan vào khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về hiện đại hóa NAFTA với Canada và Mexico.
Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chốt phiên cũng lên điểm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực năm 2018 lên 2,4% và giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 8/3.
Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,6%, lên 7.203,24 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tăng 0,9%, lên 12.355,57 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 1,3%, lên 5.254,1 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 1,1%, lên 3.415,74 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục