BNEWS Tập đoàn dầu khí British Petroleum (BP) của Vương quốc Anh ngày 8/3 tuyên bố sẽ không ký các hợp đồng mới để mua dầu mỏ và khí đốt của Nga.
Trước đó, BP cũng đã thông báo bán cổ phần tại tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga).
Trong khi đó, tập đoàn dầu mỏ Shell (Hà Lan) cùng ngày đã xin lỗi về việc mua một lô hàng dầu được chiết khấu cao của Nga, đồng thời thông báo ý định rút khỏi liên doanh chung với Nga.
Trong một thông báo, Shell cho biết tập đoàn sẽ ngừng mọi hoạt động mua dầu thô của Nga và sẽ đóng cửa các trạm dịch vụ, nhiên liệu hàng không tại đây.
Ngày 4/3, Shell đã mua 100.000 tấn dầu thô Urals từ Nga. Theo báo cáo, đơn hàng này đã được mua với mức giá chiết khấu kỷ lục, trong khi nhiều công ty hạn chế mua dầu từ Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt liên quan tới Ukraine.
Việc mua bán này không vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào của phương Tây, song Shell đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề. Giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden đã lấy làm tiếc với quyết định mua dầu hồi tuần trước và đã cho dừng thỏa thuận này.
Shell cho biết tập đoàn này có ý định rút khỏi liên doanh với Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom (Nga) và các thực thể liên quan. Cuối tuần qua Shell cho biết sẽ chuyển phần lợi nhuận từ việc chiết khấu dầu của Nga cho một quỹ dành riêng cho viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
Cả BP và Shell đều khẳng định có thể từ bỏ chính sách trên nếu xảy ra mối đe dọa đối với an ninh nguồn cung năng lượng cho người tiêu dùng.
Trước đó, Shell cho biết tập đoàn này không thể từ bỏ hoàn toàn việc mua dầu mỏ của Nga, song hứa hẹn sẽ chuyển lợi nhuận thu được từ dầu mỏ của Nga để giúp đỡ người dân Ukraine.
Ngoài ra, TotalEnergies SE cũng thông báo chấm dứt việc mua dầu của Nga, đồng thời lưu ý rằng một trong những nhà máy lọc dầu của công ty ở Đức vẫn tiếp tục nhận dầu thô của Nga, do không có giải pháp thay thế.
Engie SE cho biết họ sẽ tiếp tục mua khí đốt của Nga trong thời điểm hiện tại, vì người tiêu dùng vẫn rất phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt này.
Hàng chục doanh nghiệp dầu khí, trong đó có ExxonMobil của Mỹ và OMV của Áo , đã thông báo quyết định chấm dứt hoạt động ở Nga trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch đặc biệt liên quan tới Ukraine./.
Tin liên quan
Sân bay Dubai vẫn chưa thể tấp nập khách đi lại trước năm 2024
Giám đốc sân bay quốc tế Dubai, sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, Paul Griffith cho hay lưu lượng hành khách tại sân bay này sẽ không thể phục hồi như mức trước đại dịch COVID-19 trước năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtKhai mạc Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2026
Sáng 30/9, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh quy tụ hơn 300 doanh nghiệp tham gia.
-
DN cần biếtThương vụ khuyến cáo ngành thép Việt Nam chủ động trước EU
Doanh nghiệp cần có bộ phận thường xuyên cập nhật quy định của EU và chuyển hóa thành kế hoạch cụ thể, đặc biệt về nguồn gốc nguyên liệu, chứng nhận xuất xứ (CO) và dữ liệu nơi nấu chảy thép.
-
DN cần biếtGỡ điểm nghẽn cho hàng Halal Việt Nam
Thị trường Halal toàn cầu mở rộng, tạo cơ hội cho nông sản, thực phẩm Việt Nam. Để biến tiềm năng thành đơn hàng, doanh nghiệp cần tháo gỡ điểm nghẽn về tiêu chuẩn, chứng nhận và chuỗi cung ứng.
-
DN cần biếtGoGlobal xác lập lộ trình đưa doanh nghiệp Việt ra thế giới
Bộ Công Thương họp Ban Chỉ đạo GoGlobal 2026-2030, đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quốc tế hóa, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.
-
DN cần biếtHà Nội hỗ trợ 70% chi phí đào tạo AI ở nước ngoài cho startup
Hà Nội hỗ trợ 70% kinh phí, tối đa 100 triệu đồng mỗi doanh nghiệp, cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp công nghệ tham gia đào tạo AI, đổi mới sáng tạo tại nước ngoài.
-
DN cần biếtThương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục nâng cao giá trị và sức cạnh tranh
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm Việt, với 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận năm 2026.
-
DN cần biếtTổng thống Trump sắp gặp lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn về AI
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp lãnh đạo Anthropic, Meta, Alphabet, Nvidia và OpenAI ngày 29/9, trong bối cảnh Mỹ tranh luận về phát triển và quản lý AI.
-
DN cần biếtBộ Công Thương phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2370/QĐ-BCT ngày 23/9/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
-
DN cần biếtHiệp định CPTPP mở rộng dư địa xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, CPTPP mở ra dư địa mới cho hàng Việt. Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, đáp ứng quy tắc xuất xứ và nâng cao năng lực để tận dụng hiệu quả ưu đãi.











