Brazil cam kết thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

10:05' - 19/11/2023
BNEWS Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Brazil Maria Laura da Rocha cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Brazil và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Đồng thời thực hiện các chủ trương chính sách lãnh đạo hai bên đề ra và hướng tới dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Brazil - Việt Nam vào năm 2024.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Brazil Maria Laura da Rocha đã đưa ra thông điệp trên vào ngày 17/11 trong buổi tiếp Đại sứ Bùi Văn Nghị trình bản sao Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Thứ trưởng Maria Laura da Rocha nhiệt liệt chào đón Đại sứ Bùi Văn Nghị tới Brazil nhận nhiệm vụ, bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ sự vinh dự lớn lao khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Peru, Bolivia, Guyana và Suriname.

Đại sứ khẳng định sẽ cố gắng hết sức trong việc tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Brazil ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi lễ trình bản sao thư ủy nhiệm, Đại sứ Bùi Văn Nghị và Thứ trưởng Maria Laura da Rocha nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các kế hoạch hợp tác song phương trong thời gian tới,  trong đó có các kế hoạch trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao.

Hai quan chức cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, đến thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Bùi Văn Nghị chia sẻ trong năm 2024, Việt Nam mong muốn được đón Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2024 cũng là năm Brazil đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ tin tưởng Chính phủ Brazil sẽ tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục