Brazil: Khuất tất liên quan đến giấy chứng nhận đập chứa chất thải bị vỡ

15:22' - 05/03/2019
BNEWS Công ty khai thác quặng sắt Vale của Brazil đã chấm dứt thuê một công ty kiểm định vì từ chối cấp giấy chứng nhận an toàn cho đập chứa chất thải trước khi con đập này bị vỡ.
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân trong vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại thị trấn Brumadinho, bang Minas Gerais, Brazil, ngày 28/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các công tố viên Brazil cho biết như vậy trong một tài liệu mới được đưa ra trong tuần để giải thích lý do họ muốn các nhà quản lý cấp cao của Vale bị cách chức. 

Các công tố viên cho biết sau khi công ty kiểm định Tractebel - một chi nhánh của hãng Engie của Pháp, từ chối cấp giấy chứng nhận an toàn cho đập chứa chất thải của công ty, Vale thông báo không thuê công ty kiểm định này thực hiện kiểm tra thường xuyên đập chứa với lý do có "sự bất đồng về tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá sự an toàn của công nghệ địa chất".

Thay vào đó, Vale dựa vào công ty TVSD của Đức, công ty đã chấp thuận chứng nhận an toàn đối với đập chứa trên, bất chấp bằng chứng cho thấy con đập nằm dưới mức an toàn được khuyến cáo.

Các nhà quản lý cấp cao của Vale đã xin lỗi về thảm họa vỡ đập, nhưng không nhận trách nhiệm, cho rằng các thiết bị được lắp đặt đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất.

Các công tố viên cho rằng Vale thường xuyên gây áp lực đối với các kiểm định viên nhằm chấp thuận đánh giá lại ngay cả khi công ty này vi phạm các yêu cầu kĩ thuật.

Theo các công tố viên, đây là một phần trong chính sách tại Vale SA nhằm có được các đánh giá an toàn một cách không trung thực.

Về phần mình, công ty Vale ngày 1/3 cho biết Ban lãnh đạo công ty đang phối hợp với nhà chức trách nhằm làm sáng tỏ vụ việc và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục