Brazil mất hơn 1,1 triệu việc làm do đại dịch COVID-19

08:22' - 29/05/2020
BNEWS Bộ Kinh tế Brazil vừa cho cho biết hơn 1,1 triệu lao động tại nước này đã mất việc làm kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này hồi đầu tháng 3/2020.

Tháng Tư vừa qua là tháng tồi tệ đối với thị trường lao động Brazil khi nước này mất hơn 860.500 việc làm. Tính từ đầu năm đến nay, gần như tất cả các ngành nghề tại Brazil đều báo cáo kết quả tiêu cực về tỷ lệ mất việc, trong đó nặng nề nhất là lĩnh vực bán lẻ, giao thông vận tải, dịch vụ và công nghiệp.

Lĩnh vực duy nhất có kết quả tích cực là nông nghiệp và chăn nuôi, với hơn 10.000 việc làm mới được tạo ra từ tháng 1-4/2020.

Brazil hiện là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Tính đến ngày 26/5, nước này ghi nhận 391.222 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 24.512 ca tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục