BNEWS Đối với nhiều học sinh vùng xa, vùng biên giới Tây Ninh, những bữa cơm bán trú không chỉ giúp các em có thêm dinh dưỡng mà còn tiếp thêm động lực để duy trì việc đến trường mỗi ngày.
Chính sách hỗ trợ gạo của Nhà nước đang được địa phương triển khai hiệu quả, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục.
Đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng Từ những bao gạo được xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia, chính sách hỗ trợ dành cho học sinh vùng khó khăn đã và đang phát huy hiệu quả tại Tây Ninh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, việc triển khai trong năm học 2025-2026 được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ “Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách” và Nghị định số 339/2025/NĐ-CP, ngày 25/12/2025 của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền” Cụ thể, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Tây Ninh là đơn vị thụ hưởng các chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Trong năm học 2025-2026, nhà trường tiếp nhận 76.305kg gạo, đã cấp phát 75.990kg, còn tồn 315kg. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, lượng gạo tồn chủ yếu phát sinh do biến động số lượng học sinh sau thời điểm lập danh sách hỗ trợ như nghỉ học hoặc chuyển trường. Bên cạnh đó, tại một số thời điểm, việc rà soát, cập nhật danh sách đối tượng thụ hưởng chưa kịp thời, dẫn đến số lượng gạo tiếp nhận thực tế cao hơn nhu cầu sử dụng. Đối với chính sách theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại 11 xã biên giới đất liền của tỉnh được hưởng hỗ trợ gạo phục vụ bữa ăn bán trú. Trong số đó, 8 xã gồm: Bến Cầu, Bình Hiệp, Bình Hòa, Bình Thành, Khánh Hưng, Phước Chỉ, Tân Đông và Tân Lập đã hoàn thành việc tiếp nhận, cấp phát 100% lượng gạo được phân bổ, không còn tồn kho. Ba xã còn phát sinh lượng gạo tồn gồm: Tân Biên (196kg), Tân Hòa (14.880kg) và Tuyên Bình (1.216kg). Nguyên nhân chủ yếu là một số học sinh không tham gia ăn bán trú theo đăng ký ban đầu; công tác rà soát đối tượng chưa sát thực tế hoặc số học sinh ăn trưa thực tế ít hơn số tháng đăng ký nhận hỗ trợ. Kết thúc năm học 2025-2026, tổng lượng gạo tồn kho toàn tỉnh là 16.607kg. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, toàn bộ số gạo này được các đơn vị bảo quản để tiếp tục cấp phát ngay từ đầu năm học 2026-2027, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn dự trữ quốc gia, tránh lãng phí. Đánh giá kết quả triển khai, ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, chính sách hỗ trợ gạo đã giúp học sinh vùng khó khăn, vùng biên giới yên tâm đến trường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục tổ chức tốt công tác bán trú. Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, các địa phương, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận, vận chuyển và cấp phát đúng tiến độ, đối tượng, đúng số lượng được duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ việc kiểm tra chất lượng, lưu mẫu gạo và lập biên bản giao nhận theo quy định. Công tác giao nhận với Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XIV được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ hồ sơ; gạo được kiểm tra, đối chiếu kỹ về chủng loại, số lượng, quy cách và chất lượng trước khi tiếp nhận và phân bổ đến các đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Phúc cũng cho rằng việc thống kê, cập nhật biến động học sinh tại một số đơn vị vẫn còn chậm, dẫn đến dự báo nhu cầu chưa sát thực tế trước thời điểm tiếp nhận gạo. Đây là nguyên nhân làm phát sinh lượng gạo tồn sau cấp phát và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Chủ động rà soát nhu cầu, chuẩn bị cho năm học mớiTừ kết quả triển khai trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục Tây Ninh đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn gạo hỗ trợ cho năm học 2026-2027; đồng thời rà soát kỹ nhu cầu của từng nhóm đối tượng nhằm hạn chế phát sinh lượng gạo tồn và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.
Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, đối với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Tây Ninh, căn cứ danh sách 590 học sinh được hưởng chính sách với định mức 15kg/học sinh/tháng trong 9 tháng, tổng nhu cầu gạo của cả năm học là 79.335kg. Trong đó, học kỳ I có nhu cầu 44.250kg nhưng được trừ 315kg tồn kho nên số lượng đăng ký cấp mới là 43.935kg; học kỳ II đăng ký cấp mới 35.400kg. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, năm học 2026-2027 toàn tỉnh có 13 xã tổ chức ăn bán trú đủ điều kiện hưởng chính sách, tăng so với năm học trước. Tổng nhu cầu gạo hỗ trợ là 691.540kg. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, các địa phương xây dựng nhu cầu trên cơ sở số lượng học sinh thực tế tại từng trường học, từng học kỳ; đồng thời tính đến lượng gạo tồn tiếp tục sử dụng tại các đơn vị còn tồn kho. Việc xác định nhu cầu được thực hiện cụ thể theo từng trường học, số lượng học sinh và từng học kỳ nhằm bảo đảm sát thực tế, phục vụ công tác phân bổ nguồn gạo dự trữ quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, việc tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, cập nhật kịp thời biến động học sinh, sử dụng hợp lý lượng gạo tồn và xây dựng nhu cầu sát thực tế sẽ là cơ sở để triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ gạo trong năm học 2026-2027; qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi của học sinh vùng khó khăn, vùng biên giới, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.Tin liên quan
Nhẹ bước chân ở Đồi 82: Lặng thầm nối dài hành trình tri ân
Giữa gần 16.000 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, những đôi bàn tay cẩn trọng nâng niu từng phần hài cốt dưới tấm bia khắc dòng chữ: "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin".
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngNam sinh lớp 11 dũng cảm cứu hai em nhỏ rơi sông
Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu.
-
Đời sốngTừ chiếc lợp, cái trúm đến trải nghiệm du lịch Tràm Chim mùa nước nổi
Mỗi khi mùa nước nổi ghé thăm, Tràm Chim cùng dải đất Đồng Tháp Mười lại khoác lên mình một sắc thái rất riêng.
-
Đời sốngCần Thơ thành lập Khu Công nghệ cao với hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ trực thuộc UBND thành phố với quy mô diện tích 200 ha tại phường Ô Môn, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng.
-
Đời sốngHàng trăm tấn rác dưới nền Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà
Trong quá trình thi công Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, chủ đầu tư phát hiện khoảng 150 tấn rác sinh hoạt chôn lấp dưới lòng đất, ảnh hưởng tiến độ dự án.
-
Đời sốngĐồng Tháp phấn đấu hoàn tất lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tháng 10
Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phấn đấu đến hết tháng 10/2026 hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu và bàn giao mẫu.
-
Đời sốngDừng tham quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình
Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tạm ngừng hoạt động tham quan, trải nghiệm, trekking, dã ngoại, cắm trại để bảo đảm an toàn trước diễn biến mưa lũ.
-
Đời sốngCựu chiến binh TTXVN tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi tại Vĩnh Long
Hoạt động không chỉ dừng lại ở những phần quà cho thiếu chi, cho hội viên mà quan trọng hơn là góp phần kết nối, thắt chặt tình đồng chí, nghĩa đồng đội.
-
Đời sốngHọc viện Báo chí và Tuyên truyền trải nghiệm nghề cho sinh viên tại Hàn Quốc
Cơ hội cho sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường báo chí, truyền thông chuyên nghiệp và ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại tại Hàn Quốc.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 24/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 24/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 24/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.













