BNEWS Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có chiều hướng chuyển biến phức tạp do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Ngày 28/1, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra chống buôn lậu tại Đồn biên phòng Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng); các Chốt chống buôn lậu Cầu Bò (xã Phước Chỉ); Cầu sắt (xã Lợi Thuận), Cầu Trắng (xã Tiên Thuận).
Ông Huỳnh Văn Đức, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của tỉnh có chiều hướng chuyển biến phức tạp do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Đối tượng buôn lậu chủ yếu là cư dân biên giới hoạt động mang tính thời vụ. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là thuốc lá điếu ngoại, đường cát Thái Lan, quần áo, rượu ngoại, nước giải khát, phế liệu, tiền Việt Nam, ngoại tệ...
Các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như: vận chuyển nhỏ lẻ nhiều lần vào ban đêm, cất giấu nhiều nơi tại các khu dân cư biên giới, sau đó vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận tiêu thụ.
Lợi dụng đêm tối, thời gian lực lượng chức năng nghỉ ngơi, các đối tượng đi đường tắt, lối mòn, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; cất giấu hàng lậu lẫn vào hàng hóa tiêu dùng.
Đối tượng buôn lậu sử dụng xe gắn máy 2 bánh chạy tốc độ cao, luôn cho người theo sát lực lượng chống buôn lậu để đối phó và gây cản trở; sử dụng xe gắn máy có thiết kế phụ để vận chuyển hàng lậu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng yêu cầu, các đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chống buôn lậu, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Lãnh đạo UBND tỉnh giao trách nhiệm cho lực lượng biên phòng, hải quan phụ trách nhiệm vụ chính trên tuyến biên giới; công an, quản lý thị trường phụ trách địa bàn trong nội địa cần khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng khác triển khai đồng bộ công tác chống buôn lậu trong thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán và trong năm 2016 đạt hiệu quả cao nhất.
Theo ông Dương Văn Thắng, hiện nay mặt hàng thuốc lá ngoại vẫn còn tràn ngập vào thị trường nội địa rất nhiều, mua chỗ nào cũng có là chưa yên tâm. Các ngành chức năng của tỉnh cần quyết liệt chặn đứng thật tốt việc này trong thời gian tới.
Kể từ ngày 1/12/2015 đến 20/1/2016, các đơn vị trên tuyến biên giới của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 413 vụ, 267 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, số hàng hóa vi phạm bắt giữ trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.
Các ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 267 vụ, tiền phạt gần 1,6 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu 364,55 triệu đồng.
Từ các vụ buôn lậu bị phát hiện, Công an tỉnh đã khởi tố 8 vụ/11 đối tượng về tội: trốn thuế, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới./.
Tin liên quan
Bình Dương đột kích hàng loạt vụ buôn lậu và gian lận thương mại
Trong đợt ra quân cao điểm kiểm soát thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán 2016, lực lượng chức năng liên ngành tỉnh Bình Dương đã phát hiện nhiều vụ vi phạm về nhập lậu hàng hóa và gian lận thương mại.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.













