BXH FIFA tháng 6/2019: Việt Nam tạo bất ngờ lớn

18:23' - 14/06/2019
BNEWS Theo bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tháng 6/2019 mới được công bố, đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc lên vị trí 96 thế giới (15 châu Á).
 Hậu vệ Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Nguyễn Minh Tiến - TTXVN

Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn đạt vị trí cao hơn so với dự đoán của Football Ranking trước đó (hạng 97 thế giới).

Nhờ thành tích thi đấu ở King’s Cup mà Việt Nam đã đạt chỉ tiêu Top 16 châu Á, qua đó đảm bảo việc có mặt ở nhóm hạt giống thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022 và tránh được một loạt đội bóng mạnh như Iraq, Syria, Uzbekistan, Jordan, Oman… ở lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup.

Trong khi đó, ở nhóm đầu bảng xếp hạng thế giới, vị trí của top 4 vẫn không thay đổi. Đội tuyển Bỉ vẫn đang dẫn đầu thế giới.

Đứng thứ 2 là đội tuyển Pháp, tiếp theo là Brazil và Anh. Với chức vô địch UEFA Nations League sau khi vượt qua Hà Lan ở trận chung kết, Bồ Đào Nha đã nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 5 thế giới.

Tuyển Croatia rớt 1 bậc xuống vị trí thứ 6 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã tăng 2 bậc để leo lên vị trí thứ 7 thế giới. Các vị trí còn lại trong Top 10 thế giới lần lượt thuộc về Uruguay, Thụy Sĩ và Đan Mạch.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đang đứng thứ nhất. Thái Lan đứng thứ 2 khu vực nhưng trên bảng xếp hạng thế giới, họ rớt 2 bậc xuống vị trí 116, sau thất bại ở King’s Cup 2019.

Đội tuyển Philippines đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (126 thế giới). Myanmar đứng thứ tư ở Đông Nam Á và 138 thế giới.

Malaysia (đứng thứ 5 Đông Nam Á) đã tăng 9 bậc lên vị trí 159 thế giới. Các vị trí còn lại ở khu vực Đông Nam Á lần lượt thuộc về Indonesia (160 thế giới), Singapore (162 thế giới), Campuchia (169 thế giới), Lào (188 thế giới), Brunei (193 thế giới) và Timor Leste (200 thế giới)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục