Kỷ lục 18 trận bất bại của Đội tuyển Việt Nam được FIFA công nhận

18:41' - 07/01/2019
BNEWS Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công nhận Đội tuyển Việt Nam đang có mạch bất bại dài nhất thế giới với 18 trận.
U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á - một kỳ tích mà bóng đá Việt Nam chưa từng làm được. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, trước thềm Cúp bóng đá châu Á 2019 (ASIAN Cup 2019), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công nhận Đội tuyển Việt Nam đang có mạch bất bại dài nhất thế giới với 18 trận.

Theo FIFA, đội tuyển Việt Nam dự ASIAN Cup 2019 với tư cách là đội đang có nhiều trận thắng và hòa nhất.

Tháng 9/2017, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 130 thế giới, sau một năm đội tuyển Việt Nam đã vươn lên, lọt vào top 100.

Kỷ lục bất bại của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ sau trận thua Indonesia 1-2 trong khuôn khổ lượt đi AFF Cup 2016 dưới thời dẫn dắt của Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Kể từ đó, đội tuyển Việt Nam chưa biết mùi thua cho đến nay.

Cụ thể, sau trận thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo có trận bất bại thứ 16 để vượt qua nhà vô địch thế giới Pháp (chuỗi 15 trận bất bại).

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hòa Cộng hòa DCND Triều Tiên và thắng Philippines ở các trận giao hữu quốc tế.

Hiện tại thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo chuẩn bị cho trận ra quân đầu tiên ở ASIAN Cup 2019 diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chạm trán với Iraq, Iran và Yemen. FIFA kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ kéo dài hơn nữa kỷ lục bất bại 18 trận.

ASIAN Cup 2019 đánh dấu sự trở lại của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi số một châu Á sau 12 năm vắng bóng.

Kỳ ASIAN Cup 2007 là lần gần nhất tuyển Việt Nam góp mặt và xuất sắc vào đến tứ kết. Đội đánh bại Việt Nam 0-2 tại tứ kết là nhà vô địch Iraq.

Theo thể thức mới của ASIAN Cup 2019, ngoài các đội về nhất và nhì, sẽ có bốn đội giữ vị trí thứ ba có thành tích tốt hơn sẽ vượt qua vòng bảng.

Vì vậy, cơ hội vẫn rộng mở cho đội tuyển Việt Nam nếu thắng Yemen và có điểm trong hai trận gặp Iraq hoặc Iran.

Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp Iraq sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 8/1. Tiếp đến, ngày 12/1 gặp Iran và 16/1 gặp Yemen./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục