C.P. Việt Nam với các hoạt động thiện nguyện cùng đẩy lùi COVID-19

11:53' - 25/04/2020
BNEWS Bên cạnh việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp thực phẩm, CPV còn có nhiều hoạt động thiện nguyện cùng chung tay đẩy lùi COVID-19.

Bên cạnh việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp thực phẩm cho Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố lớn, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) còn có nhiều hoạt động thiện nguyện cùng đất nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hưởng ứng chương trình “Giọt hồng lan tỏa yêu thương”, cán bộ, công nhân viên CPV và đối tác khách hàng đã cùng nhau tham gia hiến máu tại 10 địa điểm như: văn phòng chính, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi  (Khu công nghiệp Bàu Xéo- Đồng Nai), Lãnh sự quán, Cần Thơ, Bến Tre, Hà Nội, Hải Dương…. Kết quả, các cán bộ công nhân viên của công ty đã tham gia hiến quả  hơn 700 đơn vị máu.
CPV phối hợp cùng với Trương ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trương ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam… đã cung cấp 1 triệu quả trứng gà cho các điểm cách ly và  các điểm phát thực phẩm dã chiến trên cả nước. 
CPV và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai, Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên và FoodBank Việt Nam trao tặng thông qua chương trình Hỗ trợ miễn phí cơm hàng ngày cho người khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 khoảng 3.000 suất cơm.

Chương trình này được thực hiện cho đến từ ngày 20 - 30/4 tại 2 địa đểm: Khu nhà trọ Hà Thủy, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà và trước cổng chùa Đức Viên, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. 

Với tuyến đầu chống dịch là các bệnh viện, CPV phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực hiện chương trình “Chung tay phòng chống COVID-19: Vì một Việt Nam khỏe mạnh” với chuỗi hoạt động tặng trang thiết bị y tế thiết yếu như: bộ phòng dịch, khẩu trang chuẩn N95, máy thở và các vật tư y tế khác tại 13 bệnh viện lớn trên cả nước. CPV cũng đóng góp 10.000 khẩu trang y tế N95 và 4.000 găng tay Nitrile khám bệnh đồng hành cùng chương trình, cùng các y bác sĩ đẩy lùi COVID-19. 

Ban lãnh đạo công ty yêu cầu bản thân mỗi cán bộ, công nhân viên phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế tại công ty như: mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên; đo thân nhiệt cơ thể và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực làm việc, không tụ tập đông người, hạn chế các cuộc họp trực tiếp...../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục