Cà Mau bắt quả tang hai tàu cá mua bán dầu trái phép trên biển

06:50' - 01/10/2021
BNEWS Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã phát hiện và bắt quả tang 2 tàu đánh cá đang sang mạn, mua bán dầu trái phép.

Ngày 30/9, tin từ cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Cà Mau thông tin, trong khi tuần tra trên biển, lực lượng làm nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã phát hiện và bắt quả tang 2 tàu đánh cá đang sang mạn, mua bán dầu trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 28/9, Đồn Biên phòng Sông Đốc tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp tuyên truyền ngư dân phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biển thuộc đơn vị phụ trách. Đến 17 giờ 20 phút cùng ngày, phát hiện có hai tàu cá mang số hiệu gồm: KG 95471 TS và CM 1333 TS đang sang mạn dầu trái phép.

Lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra phát hiện trên boong tàu KG 95471 TS có nhiều ống nhựa gắn vào máy dùng để bơm hút dầu; tất cả các khoang hầm trên tàu đều chứa chất lỏng có mùi dầu.

Làm việc với lực lượng chức năng, thuyền trưởng tàu khai nhận số chất lỏng trên là dầu DO. Lượng dầu này dùng để bơm hút sang mạn bán cho các tàu cá khác đang hoạt động trên biển.

Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng hai tàu khai nhận đang mua bán sang mạn dầu trái phép thì bị phát hiện. Do đó, tổ tuần tra đã yêu cầu hai thuyền trưởng điều khiển tàu chạy vào cửa biển Sông Đốc để phục vụ điều tra.

Qua điều tra ban đầu xác định, tàu cá KG 95471 TS do bà Tống Thị Thanh Thúy (ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, giao cho ông Phạm Văn Qưới (sinh năm 1962, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 2 thuyền viên. Ông Phạm Văn Qưới cũng khai nhận, hiện số dầu trên tàu còn khoảng trên 20.000 lít.

Bên cạnh đó, tàu cá mang số hiệu CM 1333 TS được xác định do ông Trần Văn Việt (sinh năm 1989, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng. Đi trên tàu có ông Việt và 2 thuyền viên; xuất bến qua cửa biển Sông Đốc vào ngày 27/9.

Bên cạnh thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, Đồn Biên phòng Sông Đốc đang điều tra, xác minh theo thẩm quyền./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục