Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giữa áp lực môi trường

18:06' - 09/12/2025
BNEWS Tại kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau, hàng loạt vấn đề rác thải, ngập úng, khai thác thủy sản tận diệt và mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ năm 2026 được đại biểu đặc biệt quan tâm.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được tiến hành trong 2 ngày 8 và 9/12, vấn đề môi trường, hạn chế khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, ngập nước ngày càng nghiêm trọng cùng với những mục tiêu phấn đấu để đạt mức tăng trưởng 2 con số của tỉnh Cà Mau được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm. 

Chủ đề được nhiều đại biểu chất vấn liên quan đến việc thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường; trong đó, việc nhà máy rác của tỉnh Cà Mau ngưng hoạt động từ giữa tháng 6/2025 và đến nay chưa hoạt động lại, đại biểu Nguyễn Sơn Ca đề nghị làm rõ nguyên nhân cùng với chính sách hỗ trợ cho nhà máy. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Đương bày tỏ lo ngại về tình hình nhà máy rác ngưng hoạt động kéo dài và con số về tỷ lệ xử lý rác của nhà máy rác công bố là hơn 90%? 

 

Trả lời nội dung này, ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho rằng, nguyên nhân nhà máy xử lý rác thải Cà Mau ngừng hoạt động là do chủ đầu tư nhà máy đề nghị xem xét lại chi phí xử lý rác. Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh, Sở đã rà soát để báo cáo UBND tỉnh xem xét. Tuy không nói rõ hướng xử lý thế nào nhưng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cũng đã đề cập đến việc, mời gọi đầu tư dự án xử lý rác thải mới. Theo đó, các cơ quan chức năng liên quan đã đi tìm hiểu một số nhà máy điện rác và Sở Tài chính đang xúc tiến mời gọi đầu tư. Theo đó, giá trị đầu tư một nhà máy đạt chuẩn ước phải hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, hiện nay, tỉnh Cà Mau chưa có nhà máy xử lý rác nào có công nghệ tiên tiến mà vẫn còn đang xử lý rác theo kiểu chôn lấp, hết chỗ này thì tìm chỗ khác chôn, điều này không được phép và không thể kéo dài. Trong định hướng phát triển của tỉnh có làm điện sinh khối, hướng tới việc đầu tư nhà máy rác áp dụng công nghệ tiên tiến, là rất cần thiết. Nhà máy xử lý rác tương lai không chỉ dừng lại ở việc xử lý, mà phải hướng đến công nghệ điện sinh khối, đạt chuẩn sạch như châu Âu, sau khi xử lý, không còn mùi hôi, thậm chí có thể trở thành điểm tham quan, du lịch. Đây được xem là tiền đề quan trọng để xây dựng đô thị văn minh.

Cũng theo lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau, chủ trương từ Trung ương là phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường. Trong thực hiện chính quyền 2 cấp, xã, phường còn đang lúng túng và chưa rõ chức năng, nhiệm vụ xử lý rác thải thuộc về ai, nguồn lực thực hiện như thế nào? Trong khi, vấn đề đảm bảo môi trường, thu gom, xử lý rác trên địa bàn đang rất bức xúc. Do đó, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ cần lưu ý thu gom rác thải ở khu vực nông thôn, nhất là rác thải thuốc bảo vệ thực vật. Còn tại đô thị, như khu vực nội ô thành phố Cà Mau (cũ), hiện là trung tâm hành chính của tỉnh sau hợp nhất nhưng thường xuyên ngập nước, thu gom rác chưa đảm bảo an toàn vệ sinh nên người dân rất bức xúc vì gặp khó khăn trong đi lại, kinh doanh, buôn bán. 

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành cần phối hợp với các đơn vị chuyên môn ở cả cấp Trung ương, quan tâm giải pháp chống ngập, chống úng do mưa ngập, triều cường để trả lại sự thông thoáng, sạch sẽ cho khu vực đô thị trung tâm của tỉnh và cả ở vùng nông thôn. 

Liên quan về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cử tri Cà Mau cũng rất quan tâm đến vấn nạn hiện nay là việc khai thác thủy sản tận diệt bằng hóa chất và xung điện ở nhiều vùng nông thôn, kể cả khai thác ven biển. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều chỉ rõ nguyên nhân sâu xa nằm ở bài toán sinh kế, khi đời sống ngư dân còn khó khăn thì vấn nạn vẫn còn. Vấn đề cốt lõi là chính quyền cơ sở phải đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững để người dân không còn phụ thuộc vào phương thức khai thác tận diệt như một kế sinh nhai.

Năm 2025, bất chấp bối cảnh khó khăn, Cà Mau vẫn đạt được những con số ấn tượng: tổng sản lượng thủy sản tăng 5,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 6,4% và đặc biệt doanh thu du lịch bứt phá với mức tăng 16,83%. 

Năm 2026, năm mở đầu cho giai đoạn 2026-2030, tỉnh Cà Mau đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã đề ra một số giải pháp cơ bản. Bên cạnh việc giải bài toán về vấn đề môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại từ ngập úng, thủy triều dâng thì tỉnh cũng quan tấm đến lĩnh vực tập trung tháo gỡ khó khăn, phối hợp với Trung ương đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển dài hạn như: Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, cảng biển tổng hợp Hòn Khoai và dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. 

Cùng với đó, Cà Mau cũng sẽ triển khai quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công và thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, dồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh kinh tế biển, năng lượng tái tạo và kiên quyết xử lý vi phạm IUU.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế chính quyền 2 cấp, ổn định để phát triển, đặc biệt là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển… hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững và đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026-2030 như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã đề ra.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục