Cà Mau kêu gọi hơn 1.000 tàu cá chủ động tránh trú bão số 15

19:31' - 20/12/2017
BNEWS Tính đến trưa 20/12, cơ quan chức năng tỉnh đã liên lạc, kêu gọi được 1.056 tàu cá, 8.353 thuyền viên chủ động tìm nơi tránh, trú bão số 15 mà tên quốc tế là bão Kai-tak.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, trong số các phương tiện đang khai thác thủy sản trên biển, có 441 tàu với 4.686 thuyền viên đang hoạt động xa bờ, trong đó có 170 tàu, 2.242 thuyền viên đang hoạt động ở khu vực Đông Nam đảo Hòn Khoai đến Bãi Cạn, tỉnh Cà Mau và có 271 tàu với 2.444 thuyền viên đang hoạt động ở khu vực gần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. 

Song song với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động ngư dân theo dõi, cập nhật đầy đủ thông tin về diễn biến của bão số 15, cơ quan chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ phương tiện ra vào cửa biển, bố trí nơi neo đậu tàu cá tránh bão an toàn. Hiện tại cửa biển Sông Đốc, Khánh Hội, Khánh Tiến, Cái Đôi Vàm..., hơn 2.400 tàu đã vào neo đậu tại các bến, gần 14.000 thuyền viên trở về sum họp với gia đình.

Hiện nay, bão số 15 đang diễn biến phức tạp. Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương ven biển túc trực 24/24 giờ, thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, chế độ báo cáo 2-3 lần/ngày.

Tỉnh Cà Mau chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra; đặc biệt chủ động thực hiện phương án phối hợp các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các phương tiện và thuyền viên gặp nạn trên biển.

Đối với các huyện ven biển như: Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh, tỉnh có kế hoạch di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời triển khai tu bổ, gia cố bờ bao để bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục