BNEWS Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/2 cho biết: Ước tổng lượng khách trong 9 ngày Tết (từ ngày 29/1/2022 - 6/2/2022), khách du lịch nội địa đạt 5,5 triệu lượt khách.
Khách du lịch quốc tế là 467 khách (từ Liên bang Nga theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine phòng COVID-19).
Xu hướng du lịch cự ly gần, dễ sắp xếp thời gian, trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới đang là lựa chọn ưu tiên của du khách. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều kỳ vọng, những tín hiệu tốt dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ sớm hồi sinh hoạt động kinh doanh, khi lượng khách mua tour, đặt khách sạn trong Tết Nhâm Dần có nhiều chuyển biến tích cực. *Đón lượng khách lớn trong 9 ngày Tết Một số địa phương đón lượng khách lớn trong 9 ngày Tết Nguyên đán. Có thể kể đến Thủ đô Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện dừng các hoạt động tổ chức lễ hội, hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán.Có 29 khách sạn là cơ sở cách ly y tế tự nguyện tiếp tục duy trì hoạt động, đón hơn 105.000 lượt khách, công suất phòng gần 22,4% với khoảng gần 1.000 khách lưu trú là người nhập cảnh. Xu hướng người Hà Nội đi du lịch đến các khu vực phía Nam, như Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc... tăng mạnh.
Thành phố Hồ Chí Minh đã đón khoảng 200.000 lượt khách nội địa, công suất phòng tại các khách sạn 4-5 sao đạt 4045%, tổng thu ước đạt 140 tỷ đồng. Tại Khánh Hoà đã đón hơn 85.000 lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 260 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 90% công suất, phân khúc cao cấp (4-5 sao) gần như “cháy phòng”. Trong khi đó, Kiên Giang đã đón được tổng cộng 368 chuyến bay. Sau đó, từ ngày 7 - 13/2, cảng vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày. Ước tính, tỉnh đón trên 100.000 lượt khách, chủ yếu là tới tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc (hơn 75.000 lượt). Lâm Đồng đã đón gần 100.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 70.000 lượt khách có lưu trú qua đêm, tăng trên 139% lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. Thừa Thiên - Huế đón khoảng 58.300 lượt khách đến và thăm quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng 286% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách lưu trú đạt 19.057 lượt khách, công suất phòng đạt 80%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 120 tỷ đồng. Tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với 2021, trong đó khách nội địa là 35.204 lượt, tăng 16% so cùng kỳ. Khách lưu trú: 25.500 lượt, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ. Quảng Nam đã đón được 50.000 khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 140 tỷ đồng, trong đó, khoảng 50% lượng khách ở lại lưu trú. Hầu hết khách sạn, resort tại thành phố Hội An, Tam Kỳ kín phòng. Tết Nhâm Dần có lượng khách tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2021… Quảng Ninh đón được hơn 200.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lào Cai đón khoảng 86.000 lượt khách, trong đó riêng Sa Pa đón hơn 74.388 lượt khách. Hải Phòng đón 35.600 lượt khách... Nhìn chung, các khu, điểm du lịch đều nghiêm chỉnh chấp hành biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hoạt động phục vụ khách du lịch; bố trí nước sát khuẩn, yêu cầu khách tham quan đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình tham quan, tham gia hoạt động trong khu, điểm du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành đã hoàn thiện, mở bán tour du lịch trong nước phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán. Các điểm đến đáp ứng tiêu chí phòng dịch COVID-19, không gian nhiều điểm đến gắn với thiên nhiên trong lành, trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa, đáp ứng nhiều phân khúc thị trường du khách là những nét nổi bật của các chương trình tour trong dịp Tết năm nay. Một số doanh nghiệp du lịch lớn như Vietravel, Saigontourist, Fiditour... ghi nhận nhiều thông tin tích cực khi lượng khách hàng đặt mua tour du lịch với xu hướng gần với thời gian từ 2-4 ngày là khá lớn. Lượng khách chính chủ yếu từ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, khách tự tin, lạc quan hơn với việc kiểm soát dịch bệnh nên quyết định lên đường đi du lịch.Công ty du lịch TS Travel và Vietravel cũng đã tổ chức đón khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm Phú Quốc, Nha Trang. TS Travel đã đón được 1.000 khách vào mùng 1 Tết, Vietravel ước tính đón 15.000 khách từ nay đến hết mùng 6 Tết.
*Ngày 31/3/2022 là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế Năm 2022, du lịch nước ta phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch (khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách du lịch nội địa), bằng 150% so với năm 2021; tổng thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỷ đồng.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất từ ngày 31/3/2022 mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và đưa khách đi du lịch nước ngoài (outbound) qua tất cả các cửa khẩu quốc tế.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì dự kiến đến tháng 3/2022 Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng chống COVID-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng.Nếu triển khai chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế.
Bên cạnh đó, từ nay đến thời điểm dự kiến mở cửa là thời gian vừa đủ để các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai theo chức năng. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện, triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm. Đặc biệt, tháng 5/2022 là thời điểm Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31), việc công bố sớm thời điểm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần gia tăng thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN, địa bàn đã có mức độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tương đối cao./.Tin liên quan
Ngành du lịch Đông Nam Á đối mặt với bất ổn
Năm 2022 được cho là năm mà ngành du lịch Đông Nam Á, vốn phải nhận hỗ trợ kể từ khi đại dịch bùng phát, bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, biến thể Omicron đã cản trở sự phục hồi này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐiện Biên khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông sau mưa lớn
Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17/7 đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt, giao thông ách tắc cục bộ.
-
Kinh tế xã hội"Thiết kế tương lai" thay vì loay hoay "thích ứng": Lời giải cho bài toán sinh kế ĐBSCL
Ngày 17/7, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “FutureScape: Adaptation and Social Innovation” (Thích ứng với biến đổi và đổi mới xã hội).
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng lần đầu tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế
Đà Nẵng lần đầu tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026, quảng bá "Quốc bảo" Việt Nam, thúc đẩy ngành dược liệu, du lịch chăm sóc sức khỏe, đưa sâm Ngọc Linh vươn ra thị trường quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiƯớc mơ thoát cảnh nắng bụi mưa sình của 3.500 nhân khẩu Đồng Tháp
Tại đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập), sau cơn mưa, mặt đường đọng những hố nước to, phương tiện lưu thông qua lại nên tạo thành những vũng bùn.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét ở Mường Than khiến 1 người tử vong, 4 người mất tích
Ngày 17/7, thông tin từ Công an xã Mường Than (Lai Châu) cho biết, đến 13 giờ chiều nay, bước đầu đã xác định được có 1 người chết và 4 người mất tích do lũ quét xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiBộ Y tế yêu cầu dồn lực cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức tập trung tối đa nguồn lực cấp cứu, điều trị nạn nhân.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý tài chính công
Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quản lý nhà nước thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai gấp rút khắc phục mặt đường xuống cấp trên Quốc lộ 14
Dự án sửa chữa Quốc lộ 14 qua thành phố Đồng Nai đạt hơn 70% khối lượng, các đơn vị thi công tăng tốc nhiều mũi để kịp hoàn thành trong mùa mưa, bảo đảm an toàn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiSơn La: Lũ quét làm 17 nhà dân thiệt hại, nhiều tuyến đường bị chia cắt
Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét tại xã Ngọc Chiến (Sơn La) làm 17 nhà dân bị thiệt hại, nhiều diện tích hoa màu hư hỏng, tỉnh lộ 109 bị sạt lở nghiêm trọng và giao thông tạm thời ách tắc.














