BNEWS Tại cuộc họp ngày 29/8 ở thủ đô Helsinki của Phần Lan, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Anh lựa chọn việc ra khỏi EU, được gọi là Brexit, một cách có trật tự.
Tại cuộc họp ngày 29/8 ở thủ đô Helsinki của Phần Lan, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Anh lựa chọn việc ra khỏi EU, được gọi là Brexit, một cách có trật tự, khi một số bộ trưởng công khai bày tỏ lo ngại kế hoạch của Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc kéo dài kỳ nghỉ của Quốc hội làm tăng nguy cơ Brexit không thỏa thuận.
Ngoại trưởng Hà Lan Stephan Blok nói rằng EU vẫn hy vọng sẽ tránh được kịch bản Brexit không thỏa thuận, bởi đây là điều không có lợi cho bất kỳ ai. Ông Blok cho biết cuộc họp giữa Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Frost và Ủy ban châu Âu (EC) vào ngày 28/8 đã không thu hẹp được bất đồng. Trong khi hầu hết các bộ trưởng tránh phát biểu về kế hoạch liên quan đến hoạt động của Quốc hội Anh, coi đây là vấn đề nội bộ, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg bày tỏ lo ngại động thái này sẽ làm tăng nguy cơ Brexit "cứng". Ông cho rằng quyết định là của Anh, còn EU đã làm những gì có thể hướng đến một Brexit có trật tự. EU muốn Anh tìm kiếm các giải pháp để thỏa thuận về Brexit được Quốc hội phê chuẩn. Ngoại trưởng Malta (Man-ta) Carmelo Abela nhấn mạnh EU nhất quán về thỏa thuận Brexit, hiện vấn đề tùy thuộc vào quyết định của Anh. Ông Pekka Haavisto, Ngoại trưởng Phần Lan, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, nêu rõ việc ủng hộ một Brexit theo thỏa thuận là vấn đề quan trọng bởi nếu không sẽ có những tác động tiêu cực đến các nền kinh tế EU cũng như việc đi lại qua biên giới giữa các nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết việc Quốc hội nghỉ họp là điều diễn ra hàng năm. Quốc hội nước này thường nghỉ vài ngày trước khi Nữ hoàng có bài phát biểu khai mạc kỳ họp mới. Tuy nhiên, việc ông Johnson muốn kéo dài kỳ nghỉ của Quốc hội khiến những người phản đối cho đây là nỗ lực nhằm hạn chế khả năng Quốc hội tác động đến kế hoạch của ông về Brexit, khi chỉ còn vài tuần trước thời hạn chót 31/10. Quốc hội Anh đã ba lần bác bỏ thỏa thuận Brexit mà người tiền nhiệm của ông Johnson là bà Theresa May đã nhất trí với các nhà lãnh đạo EU. Ông Johnson tuyên bố sẽ đàm phán lại thỏa thuận này hoặc Anh sẽ rời EU mà không đạt thỏa thuận nào./. Xem thêm:>>Khoảng 1.300 tỷ euro sẽ chuyển từ London sang Eurozone do Brexit
>>Brexit sẽ tiếp tục gây bất lợi cho thị trường chứng khoán Anh trong năm 2020
Tin liên quan
Thủ tướng Anh phủ nhận tìm cách ngăn quốc hội cản trở Brexit
Theo BBC, Chính phủ Anh muốn lên lịch cho bài phát biểu của Nữ hoàng Anh, chính thức khai mạc kỳ họp mới của quốc hội, vào ngày 14/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.















