BNEWS Theo BBC, Chính phủ Anh muốn lên lịch cho bài phát biểu của Nữ hoàng Anh, chính thức khai mạc kỳ họp mới của quốc hội, vào ngày 14/10.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ lên kế hoạch cho bài phát biểu của Nữ hoàng Elizabeth II khai mạc kỳ họp mới của Quốc hội Anh vào ngày 14/10 tới đồng thời phủ nhận thông tin trên truyền thông rằng động thái này nhằm ngăn chặn quốc hội cản trở việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) theo đúng kế hoạch.
Phát biểu ngày 28/8 trên truyền hình, Thủ tướng Johnson khẳng định chính phủ cần lên lịch cho chương trình nghị sự trong nước và đó là lý do lịch trình bài phát biểu của Nữ hoàng Elizabeth II được ấn định là ngày 14/10.
Khi được hỏi về những chỉ trích của các nghị sĩ rằng họ không được cho thời gian để tranh luận và bỏ phiếu về Brexit, Thủ tướng Johnson nêu rõ đó là những lời lẽ không đúng sự thực, Chính phủ Anh đang xây dựng một chương trình lập pháp mới, có đủ thời gian cho tất cả các nghị sĩ thảo luận về EU, về Brexit và các vấn đề khác
Trước đó, đài truyền hình BBC và báo The Guardian đưa tin Chính phủ Anh đang có kế hoạch kéo dài kỳ nghỉ của quốc hội nước này tới ngày 14/10 nhằm ngăn cản các nghị sĩ thông qua một động thái không cho phép chính phủ của Thủ tướng Johnson thực hiện Brexit vào ngày 31/10 tới dù có hay không có thỏa thuận.
Chia sẻ trên tài khoản Twitter, chuyên gia phân tích chính trị của báo The Guardian Heather Stewart cho biết chính phủ sẽ tổ chức cuộc gặp bàn về kế hoạch hạn chế thời gian làm việc của quốc hội tại khu nghỉ dưỡng mùa Hè của Nữ hoàng Elizabeth ở Balmoral trong ngày 28/8.
Trong khi đó, chuyên gia phân tích chính trị của BBC Laura Kuenssberg cho biết các bộ trưởng sẽ tổ chức cuộc họp vào sáng 28/8 (giờ địa phương). Hiện Điện Buckingham chưa có bình luận chính thức về thông tin này.
Theo kế hoạch, Quốc hội Anh sẽ họp trở lại vào ngày 3/9 tới và sẽ làm việc trong vòng 2 tuần rồi lại tiếp tục nghỉ để các chính đảng tổ chức hội nghị thường niên. Sau kỳ nghỉ này, Quốc hội Anh sẽ trở lại làm việc vào đầu tháng 10.
Theo BBC, Chính phủ Anh muốn lên lịch cho bài phát biểu của Nữ hoàng Anh, chính thức khai mạc kỳ họp mới của quốc hội, vào ngày 14/10. Điều này đồng nghĩa với việc kỳ họp mới của Quốc hội Anh sẽ bắt đầu chỉ 2 tuần trước khi Brexit chính thức diễn ra.
Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi các nghị sĩ phản đối kế hoạch Brexit không thỏa thuận tổ chức họp để thảo luận về các biện pháp sử dụng quyền lực của quốc hội để buộc Thủ tướng Johnson trì hoãn Brexit thêm lần nữa.
Thủ hiến vùng Scotland Nicola Sturgeon cho rằng thông tin này cho thấy Thủ tướng Johnson sẽ "đóng cửa" quốc hội để thực hiện Brexit, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ hành động ngay trong tuần tới để ngăn chặn kế hoạch này.
Thông tin kể trên cũng gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ Công đảng đối lập và đảng Tự do Dân chủ. Đại diện các đảng này đều cho rằng kế hoạch này vi phạm nguyên tắc dân chủ và khẳng định sẽ không để kế hoạch thành hiện thực.
Nghị sĩ đảng Bảo thủ Dominic Grieve, người ủng luôn ủng hộ EU, cho rằng kế hoạch này sẽ làm gia tăng khả năng chính phủ của ông Johnson phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Phát biểu với BBC, ông này cho rằng đây là động thái chưa từng có tiền lệ và chính phủ sẽ sớm phải hối hận.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng Bảo thủ cầm quyền James Cleverly cho rằng việc chính phủ quyết định lịch trình bài phát biểu của Nữ hoàng là điều mà mọi chính phủ mới tại Anh đều đã làm./.
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Anh và EU vẫn giằng co về điều khoản "chốt chặn"
Nhà lãnh đạo Anh khẳng định không có triển vọng đạt được một thỏa thuận Brexit - tiến trình Anh rời EU, trừ phi hai bên đàm phán lại và điều khoản "chốt chặn" về biên giới Ireland được loại bỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











