Các bước trồng cây hoa hồng cho người mới bắt đầu

19:32' - 03/09/2021
BNEWS Hoa hồng được được trồng bằng rễ trần và cây giống. Thời gian tốt nhất để trồng là từ tháng Mười đến đầu tháng Mười Hai.

Khi được trồng vào mùa thu, cây phát triển tốt hơn và ra hoa sớm hơn 2-3 tuần. Cây giống có thể được trồng quanh năm.

Chuẩn bị giống

Trước khi trồng, rễ trần được cho vào một xô nước trong khoảng 8 giờ. Chúng nên được ngập trong nước lên đến vị trí ghép. Khi được trồng vào mùa xuân, chúng nên được trồng vào nước trong khoảng 24 giờ. Cây trồng cũng phát triển tốt hơn sau khi ngâm. Đặt cây trong nước cho đến khi không có bọt khí nổi lên. Sau đó, các bộ phận rễ chết và hư hỏng được loại bỏ và các đầu rễ còn lại được cắt bớt. Nhằm để kích thích sự phát triển của rễ mới.

Đối với cây hoa hồng giống, phần gốc chết và hư hỏng chỉ đơn giản là loại bỏ. Cắt tỉa bớt những lá vàng úa hay dập trong quá trình vận chuyển. nhu vậy là có thể đem trồng.

Trồng cây hoa hồng

Trước khi trồng, cần đào hố trồng to và sâu hơn bầu một chút.

Loại bỏ đá và cỏ dại lớn hơn.

Đào toàn bộ cây sâu và rộng khoảng 40 cm.

Trộn đất đào với  than bùn, mùn hoặc phân hoa hồng.

Để đất được thông thoáng hơn cần trộn một ít sỏi.

Không thêm phân bón hoặc bón phân, điều này có thể đốt cháy rễ.

Khi trồng, vị trí ghép nên đặt 5 cm dưới bề mặt đất.

Lấp đất đầy.

Di chuyển cây nhẹ nhàng qua lại để cây có vi trí cân bằng. Không để lại khoảng trống bên đưới.

Nén đất cẩn thận và tưới nước.

Khi trồng, đảm bảo khoảng cách trồng thích hợp. Vì hoa hồng có khả năng cạnh tranh yếu. Khoảng cách được đề nghị là 40-50 cm đối với hoa hồng bụi nhỏ, 100-150 cm đối với hoa hồng leo và 60 cm đối với cây hoa hồng thân gỗ đơn. Sau khi trồng thành công, cần biết kỹ thuật chăm sóc cây hoa hồng để cây tốt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục