Các cơn bão gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch vùng Caribe

22:02' - 23/05/2018
BNEWS Các nền kinh tế tại vùng biển Caribe đã mất trên 826.000 lượt khách quốc tế trong mùa bão năm 2017.
Siêu bão Irma càn quét tại Cuba. Ảnh: Daily Express

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn số liệu thống kê mới được công bố của Hội đồng Lữ hành và Du lịch thế giới (WTTC), có trụ sở tại London, cho biết các nền kinh tế tại vùng biển Caribe đã mất trên 826.000 lượt khách quốc tế trong mùa bão năm 2017.

WTTC ước tính lượng du khách không tới vùng biển này trong năm 2017 vì lý do bão đã có thể mang lại nguồn thu 741 triệu USD và tạo khoảng 11.000 việc làm cho các nền kinh tế trong khu vực.

Với làn nước biển trong xanh, các bãi cát trắng mịn và các rạn san hô đẹp mắt, “ngành công nghiệp không khói” luôn là một trong những trụ cột kinh tế của các nước Caribe, khi đóng góp tới 15,2% Tổng sản phẩm quốc nội và sử dụng 14% lực lượng lao động của các nước này.

Trong tháng 8 và tháng 9/2017, vùng biển Caribe đã bị tàn phá bởi 2 cơn bão thuộc loại mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử là Irma và Maria, thậm chí nhiều nơi tại Barbuda, Saint Martin, Anguila, Cuba, Dominica, Puerto Rico, Virgin Islands và một số bang của Mỹ bị hủy hoại hoàn toàn, chưa kể tới những thất thu nêu trên.

Mùa bão tại Đại Tây Dương nói chung, trong đó bao gồm biển Caribe, được tính từ ngày 1/6 tới ngày 30/11 mỗi năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục