Các công ty du lịch lớn của Hàn Quốc phải cắt giảm 15% lao động

17:36' - 19/05/2021
BNEWS Theo Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, sáu công ty du lịch lớn của nước này đã cắt giảm khoảng 15% lực lượng lao động trong năm 2020 do nhu cầu du lịch đã bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19.
Tính đến cuối tháng Ba, sáu công ty du lịch đã niêm yết này có tổng cộng 4.268 nhân viên, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu cũng cho thấy, công ty dẫn đầu ngành HanaTour đã cắt giảm 13% lực lượng lao động và Mode Tour giảm 10,7%.
Trong quý I năm nay, mức lương trung bình của một nhân viên làm việc ở HanaTour chỉ còn 4 triệu won (3.543 USD) so với 9 triệu won cùng kỳ năm trước.
Với việc du lịch nước ngoài gần như không thể thực thi, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay với các công ty du lịch để thúc đẩy du lịch trong nước nhằm giúp họ vượt qua khủng hoảng. Còn các công ty du lịch đang phải chật vật để khắc phục tình trạng thua lỗ bằng các biện pháp cắt giảm chi phí và cho nhân viên nghỉ việc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục