BNEWS Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế SATTE 2017 đang diễn ra tại trung tâm triển lãm Pragati Maidan ở trung tâm thủ đô của Ấn Độ mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam,
Đây là hội chợ du lịch hàng đầu của khu vực Nam Á, do nhà tổ chức triển lãm hàng đầu của Ấn Độ là UBM tổ chức từ ngày 15-17/2 nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành du lịch như các hãng hàng không, các khách sạn, các nhà tổ chức tour gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và cơ hội làm ăn.
Trước đó, hội chợ đã khai mạc tối 14/2 với sự tham dự của Quốc vụ khanh Bộ Du lịch, Văn hóa và Hàng không dân dụng Ấn Độ Mahesh Sharma, Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Malaysia Mohamed Nazri Abdul Aziz cùng nhiều đại diện trong lĩnh vực du lịch của nhiều nước. Hội chợ SATTE lần này có 870 gian hàng của hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, và 28 bang của Ấn Độ.Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia hội chợ, với sự có mặt của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, như hãng hàng không VietJet Air, các công ty và doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Viettravel, Hanoi Red Tours, Indochina Tourist, 365travel, Luxury Travel, Hanoi Fair Tours...
Bên cạnh đó, phải kể tới các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm du lịch vào Việt Nam như VietCenter, Victoria Tour, Blue Star, Hello Vietnam, ICS Travel... Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ đều đánh giá Ấn Độ là thị trường đầy tiềm năng vì dân số đông, hơn 1,2 tỷ người, và người dân rất thích đi du lịch.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã đến tham quan các gian hàng của Việt Nam tại hội chợ, động viên và chia sẻ thêm thông tin với đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ. Theo thống kê, khoảng 20 triệu lượt khách du lịch Ấn Độ ra nước ngoài mỗi năm và đến năm 2020, dự báo số lượng lượt du khách Ấn Độ ra nước ngoài có thể lên tới con số 50 triệu lượt./.Tin liên quan
Du lịch Việt Nam: Nhiều nét mới trong Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 6
Ngày 14/2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm họp triển khai việc tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 6 năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.












