Các cuộc tấn công mạng vào hệ thống máy tính ở Thụy Sỹ tăng hơn gấp đôi

07:39' - 09/05/2022
BNEWS Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Thụy Sỹ (NCSC) ngày 5/5 công bố báo cáo mới nhất cho thấy các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính trong năm 2021 đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2020.

Theo NCSC, sự gia tăng mạnh mẽ từ 10.833 trường hợp lên 21.712 trường hợp có thể là do các thủ tục dễ dàng được đơn giản hóa dẫn đến gia tăng các cuộc tấn công mạng ở nước này.

Nhiều trường hợp được báo cáo là các cuộc tấn công có chủ đích, thay vì các cuộc tấn công thành công.

 

NCSC nói thêm rằng họ giả định rằng số lượng các cuộc tấn công thực sự lớn hơn "đáng kể" vì không có nghĩa vụ báo cáo ở Thụy Sỹ.
Hầu hết các trường hợp được báo cáo liên quan đến các loại gian lận khác nhau, đặc biệt là các email được cho là do các cơ quan thực thi pháp luật gửi. Các hình thức gian lận khác bao gồm thanh toán, đầu tư và quảng cáo đã phân loại.
Trong giai đoạn đang được xem xét, số lượng các cuộc tấn công bằng mã độc (ransomware) cũng tăng lên.
NCSC cho biết các thông báo về bưu kiện bị cáo buộc hoặc các vấn đề giao hàng cũng đã được sử dụng trong nhiều trường hợp lừa đảo trong đại dịch COVID-19.

Báo cáo chỉ ra rằng thủ phạm thường gửi tin nhắn văn bản hoặc email cho nạn nhân của chúng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục