Các Đại sứ, tổ chức quốc tế đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

12:37' - 28/10/2025
BNEWS Trước mắt, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra như sẽ phải có khoảng 3 tháng để khôi phục lại hoạt động sản xuất và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Sáng 28/10, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ghi nhận hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam sau bão số 10 (BUALOI) và bão số 11 (MATMO). Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Pauline Tamesis, đồng Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì buổi lễ.

 

Tham dự còn có Đại sứ các nước: Australia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ireland, Singapore, Canada; đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao những đóng góp thiết thực về vật chất và tinh thần mà các Đại Sứ quân, các tổ chức quốc tế... đã dành cho các cộng đồng bị ảnh hưởng hai cơn bão số 11 và bão số 12. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu cứu trợ khẩn cấp mà còn góp phần quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả và phục hồi sau thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin rằng, bên cạnh cứu trợ khẩn cấp, việc chuẩn bị trước và tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai là yếu tố không kém phần quan trọng để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân một cách bền vững.

 

"Hiện các sự hỗ trợ, viện trợ của các Đại sứ, tổ chức quốc tế đã được chuyển đến tận tay người dân. Các hỗ trợ còn lại sau này chúng tôi cam kết sẽ chuyển đến đúng đối tượng trong tháng 11/2025 với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Trước mắt, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra như sẽ phải có khoảng 3 tháng để khôi phục lại hoạt động sản xuất và hỗ trợ sinh kế cho người dân, 6 tháng để phục hồi sản xuất, đưa cuộc sống người dân bình thường trở lại...

"Trước tình hình thiên tai diễn biến cực đoan, khó lường, việc chủ động ứng phó đóng vai trò  cốt lõi. Tôi mong muốn các Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các Quý vị tham dự buổi lễ này bằng kinh nghiệm của bản thân cũng như quốc gia mình trong việc ứng phó thiên tai sẽ tiếp tục có sự trao đổi, chia sẻ, hợp tác để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực, khả năng chống chịu trước thiên tai, từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro thiên tai", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết:  "Chúng tôi và các Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã và đang hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Hỗ trợ của chúng tôi tập trung vào các vấn đè chủ yếu như nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà ở, sinh kế người dân... Chúng tôi và các đối tác cam kết đồng hành với Việt Nam nhất là việc hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, phụ nữ... để không ai bỏ lại phía sau",

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird bày tỏ vinh dự được đồng hành để chia sẻ những khó khăn với Việt Nam ở thời điểm này, đồng thời cam kết phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng như trẻ em, người khuyết tật.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam cảm thông với những thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là đối với bão số 10 và số 11 đối với nhân dân Việt Nam. Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để các khoản viện trợ nhanh chóng được chuyển đến đúng đối tượng trong thời gian ngắn nhất.

Các Đại sứ, tổ chức quốc tế chia sẻ những khó khăn với Việt Nam, đồng thời cam kết với  Việt Nam trong việc tiếp tục khắc phục hậu quả, đảm bảo cuộc sống ổn định hơn cho người dân.

Tại buổi lễ, đại diện các Đại Sứ quán, các tổ chức quốc tế trao biểu trưng hỗ trợ cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão trên. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao thư cảm ơn của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đại sứ quán các nước, đại diện các tổ chức quốc tế có đóng góp cho công tác hỗ trợ người dân Việt Nam sau bão.

Thời gian qua, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 khoảng 9,7 triệu USD tính đến thời điểm này. Trong đó: khoảng 7,1 triệu USD là tiền mặt phát cho dân (chiếm 74%), và hàng hóa phát cho dân trị giá 2,5 triệu USD (chiếm 26%).  

Các tổ chức tiến hành cứu trợ có phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Australia, Chính phủ Singapore, Trung tâm điều phối SSEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (AHA); UNICEF, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Save the Children, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, tổ chức Samaritan's Purse, tổ chức Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc), CRS tại Việt Nam ( (tổ chức phi chính phủ của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển y tế, giáo dục, viện trợ khẩn cấp, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo); Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO); Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) đã cung cấp viện trợ quốc tế khẩn cấp gồm: tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập,... cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục