BNEWS Đến sáng 9/9, toàn bộ cửa hàng xăng dầu của PVOIL và gần như 100% cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại Hải Phòng, Quảng Ninh đã hoạt động trở lại.
Sáng 9/9, gần như toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 3 (Yagi) đã khắc phục xong các sự cố, hoạt động ổn định trở lại để phục vụ tốt nhất cho công tác ổn định cuộc sống sau bão của người dân.
Theo Petrolimex, sáng hôm qua 8/9, ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Petrolimex và ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc Petrolimex cùng đoàn công tác của Tập đoàn đã trực tiếp có mặt tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh để chỉ đạo khắc phục thiệt hại tại các công trình xăng dầu quan trọng của Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh) và Công ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng).
Thống kê nhanh cho thấy, bão Yagi đã làm hư hỏng văn phòng làm việc, kho, cảng dầu, bến xuất và hơn 50 cửa hàng xăng dầu thuộc hai đơn vị B12, Khu vực III và Bắc Ninh bị bung trần, tốc mái, rách diềm mái che, gãy bảng giá, đổ cột bơm. Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải cho biết: “Trước khi bão Yagi đổ bộ, Petrolimex đã tổ chức họp quán triệt toàn ngành về công tác ứng phó bão lũ; đặc biệt tại các khu vực trọng điểm trên đường đi của bão, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó nhằm nỗ lực hạn chế tối đa rủi ro về người và tài sản, đảm bảo cung ứng xăng dầu xuyên suốt, không để gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung trước, trong và sau bão.”Sau khi bão đi qua, tại các địa phương bị thiệt hại nặng của bão như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh… Petrolimex đã kích hoạt các phương án khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh như tập trung nguồn lực tại chỗ để khắc phục các sự cố, chạy máy phát điện tại cửa hàng, tổ chức phân ca kíp, duy trì bán hàng, cung ứng xăng dầu kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu của của bà con nhân dân, góp phần cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn hỗ trợ người dân, khôi phục hoạt động bình thường sau bão Yagi.
Sau bão, cũng tại các địa phương trên, một số cửa hàng xăng dầu Petrolimex ghi nhận lượng khách tới mua xăng dầu tăng đột biến vì hệ thống điện bị cắt toàn bộ nên người dân có nhu cầu chạy máy phát điện, trong khi cửa hàng xăng dầu của các doanh nghiệp khác chưa kịp hoạt động trở lại. Lãnh đạo Petrolimex khẳng định công tác đảm bảo nguồn phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu được ưu tiên hàng đầu cùng với công tác đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các đội tàu chở xăng dầu của Petrolimex đã sẵn sàng bổ sung thêm nguồn hàng cho hệ thống phân phối trên đất liền. Tuy nhiên, để tàu có thể bổ sung nguồn hàng vào kho xăng dầu thì Petrolimex cần có sự phối hợp đồng bộ của hệ thống cơ sở hạ tầng như cầu cảng, điện lực, viễn thông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa lớn. Lãnh đạo Petrolimex đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn nêu trên thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống mưa lũ, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời phục vụ nhân dân. Về phía Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), doanh nghiệp có thị phần lớn thứ hai tại thị trường trong nước sau Petrolimex, đến sáng sớm nay 9/9, cửa hàng xăng dầu cuối cùng của PVOIL tại Hải Phòng bị thiệt hại nặng nề đã vào hoạt động trở lại. Như vậy, toàn bộ các cửa hàng xăng dầu của PVOIL tại Hải Phòng dù bị thiệt hại nặng nhất cũng đã bán hàng trở lại, đáp ứng nhu cầu mua xăng dầu của người tiêu dùng.Chủ tịch PVOIL Cao Hoài Dương cho biết, tại Hải Phòng, bão Yagi đã khiến 25/36 cửa hàng xăng dầu bị thiệt hại. Các cửa hàng bị thiệt hại nhẹ thì hỏng toàn bộ mái lam và mất hoàn toàn trụ dẫn hướng biển vẫy. Có 3 cửa hàng bị sập nhà bán hàng, 1 cửa hàng xăng dầu bị sập mái nhà văn phòng, 10 cửa hàng xăng dầu bị nước ngấm vào hàng hóa .
Ngay trong sáng 8/9 khi bão vừa dứt, cán bộ công nhân viên PVOIL tại Hải phòng đã chia làm 3 tổ triển khai khắc phục hậu quả bão Yagi. Các tổ đã hút nước các cửa hàng bị ngập, sửa trụ bơm, hạ mái nhà bán hàng sập để đảm bảo an toàn. Đến 17h30 ngày 8/9, 34/36 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã bán hàng trở lại dể phục vụ lượng khách hàng tăng đột biến. Được biết, do mất điện và mất mạng thông tin, hầu hết các cửa hàng xăng dầu tại Hải Phòng và Quảng Ninh của các doanh nghiệp khác đều dừng hoạt động./.Tin liên quan
Hải Phòng yêu cầu cung ứng điện trước 18 giờ ngày 9/9
Theo đại diện lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng, ngành đã nỗ lực để khôi phục điện phục vụ người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChặng đường mới của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ
Từ ngày 17-18/10/2026, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển kinh tế tầm thấp - Bài cuối: Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc
Không chỉ có dịch vụ bay, lĩnh vực này còn kéo theo cả chuỗi sản xuất thiết bị bay, hạ tầng và dịch vụ đi kèm.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển kinh tế tầm thấp - Bài 4: Khi UAV trở thành “mắt thần” của hạ tầng giao thông
Trong lĩnh vực giao thông, việc ứng dụng UAV đang được nghiên cứu, triển khai từ mảng hàng không, hàng hải và đường thuỷ đến đường bộ.
-
Kinh tế Việt NamTầm nhìn chuyển đổi mô hình tăng trưởng toàn cầu và vai trò của Việt Nam
Hội nghị thường niên IMF-WB 2026 tại Bangkok đã khép lại với những cam kết mạnh mẽ và định hướng chiến lược cho nửa thế kỷ tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Khắc phục tình trạng "cò mồi", trục lợi trong đấu giá tài sản
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 19/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt NamPhát triển kinh tế tầm thấp - Bài 3: Cơ chế "luồng xanh" xử lý sự cố môi trường
Trong thời đại công nghệ số hóa, Drone hay UAV (máy bay không người lái) với sự linh hoạt, khả năng bay ở các độ cao và vị trí khó tiếp cận đã mang lại nhiều lợi ích.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển kinh tế tầm thấp - Bài 2: Cơ giới hóa nông nghiệp trên không
Từ phun thuốc, gieo sạ đến giám sát cây trồng và vận chuyển nông sản, UAV/drone đang mở thêm hướng ứng dụng trong nông nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển kinh tế tầm thấp - Bài 1: Mở không gian tăng trưởng mới cho Việt Nam
Kinh tế tầm thấp đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều ngành kinh tế từ logistics, nông nghiệp thông minh, xử lý ô nhiễm môi trường... đến công nghiệp công nghệ cao.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Đề xuất nhiều quy định mới về hành nghề luật sư và nuôi con nuôi
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 19/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
















