BNEWS Chính phủ Australia đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ các đối tác thương mại lớn ở châu Á liên quan đến Dự luật dự trữ khí đốt nội địa vừa được trình lên Quốc hội.
Theo dự luật, các nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất nước này sẽ buộc phải dành ra tối đa 20% khối lượng xuất khẩu hằng năm cho thị trường nội địa kể từ năm 2028.
Chính sách hướng tới việc tạo ra một nguồn cung dư thừa "vừa phải", giúp hạ nhiệt chi phí sưởi ấm, điện năng và sản xuất công nghiệp, qua đó giải quyết tình trạng giá khí đốt trong nước "đắt đỏ", bất chấp vị thế của Australia là một trong những cường quốc xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, để bảo vệ mối quan hệ thương mại vốn có với các khách hàng châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc, Chính phủ Australia cam kết sẽ miễn trừ áp dụng dự luật đối với các hợp đồng dài hạn hiện có – được ký trước ngày 22/12/2025. Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi cốt lõi nằm ở việc dự luật tước bỏ quyền miễn trừ đối với các hợp đồng được gia hạn sau thời điểm trên, ngay cả khi các điều khoản gia hạn tự động đã được cài cắm trong hợp đồng gốc. Điều này đi ngược lại hoàn toàn yêu cầu từ các công ty năng lượng của Nhật Bản và Hàn Quốc, những người coi quyền gia hạn là một phần không thể tách rời trong các thỏa thuận đầu tư ban đầu. Ngành năng lượng Australia cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nghĩa vụ "bắt buộc bán", yêu cầu các nhà sản xuất không chỉ chào bán mà phải thực sự giao lượng khí đốt được chỉ định cho khách hàng địa phương, đẩy họ vào nguy cơ phải chấp nhận các giao dịch phi thương mại. Việc không bảo vệ các điều khoản gia hạn hợp đồng đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc (KOGAS) – một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Australia. KOGAS hiện có hợp đồng bao tiêu 15 năm (đáo hạn năm 2031 kèm tùy chọn gia hạn 5 năm) tại trạm LNG Gladstone.Trong văn bản gửi Chính phủ Australia, KOGAS nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ cần được áp dụng cho toàn bộ thời hạn của thỏa thuận, bao gồm cả giai đoạn gia hạn. Tương tự, tập đoàn INPEX (Nhật Bản) – đơn vị đang vận hành dự án Ichthys LNG trị giá 40 tỷ USD tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia – cảnh báo quy định mới mâu thuẫn trực tiếp với nguyên tắc nền tảng về bảo vệ các quyết định đầu tư lịch sử.
Phản hồi trước các chỉ trích, Bộ trưởng Tài nguyên Australia Madeleine King tái khẳng định các hợp đồng ký trước ngày 22/12/2025 sẽ được giữ nguyên trạng. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh bất kỳ quyết định gia hạn nào cũng là một "quyết định thương mại mới" được đưa ra khi đã biết rõ về chính sách dự trữ nội địa, do đó sẽ không được hưởng cơ chế bảo vệ chuyển tiếp. Ở chiều ngược lại, các khách hàng nội địa lại nhiệt liệt hoan nghênh sự can thiệp hợp lý của Chính phủ. Ông Ben Eade, Giám đốc điều hành tổ chức Manufacturing Australia, thúc giục Quốc hội cần sớm thông qua dự luật. Ông khẳng định, dự luật mới tạo ra sự cân bằng lợi ích và sẽ giúp hạ nhiệt giá khí đốt nội địa – vốn đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua.Cơ quan năng lượng Australia cũng liên tục cảnh báo hai bang đông dân Victoria và New South Wales có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt và giá cả leo thang vào cuối thập kỷ này khi sản lượng từ các mỏ ở eo biển Bass sụt giảm.
Tin liên quan
Hoạt động xuất khẩu tiếp sức cho kinh tế Trung Quốc
Kinh tế Trung Quốc nhiều khả năng đã tăng tốc nhẹ trong quý III/2026, sau khi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm ở quý trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động xuất khẩu tiếp sức cho kinh tế Trung Quốc
Kinh tế Trung Quốc nhiều khả năng đã tăng tốc nhẹ trong quý III/2026, sau khi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm ở quý trước.
-
Kinh tế Thế giớiBáo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA
The Nation đánh giá hiệp định mở ra cơ hội mở rộng thương mại giữa Việt Nam với Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về tăng trưởng, thương mại, năng lượng, công nghệ và ngân sách Liên minh châu Âu.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.








