BNEWS Các nghị sĩ Anh đang chuẩn bị hành động pháp lý trong trường hợp Thủ tướng tìm cách thách thức cơ quan lập pháp sau khi Thượng viện thông qua dự luật buộc phải trì hoãn việc Anh rời Liên minh châu Âu.
Ngày 7/9, đài BBC cho biết các nghị sĩ Anh, bao gồm cả những thành viên đảng Bảo thủ đã rời khỏi đảng, đang chuẩn bị một hành động pháp lý trong trường hợp Thủ tướng Anh Boris Johnson tìm cách thách thức cơ quan lập pháp sau khi Thượng viện thông qua dự luật buộc ông phải trì hoãn việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
Theo dự luật được thông qua trước đó cùng ngày, Thủ tướng Johnson phải đề nghị EU gia hạn tư cách thành viên của Anh tại liên minh thêm 3 tháng - tức là đến ngày 31/1/2020 - nếu Quốc hội không thông qua được một thỏa thuận Brexit vào ngày 19/10.
Văn kiện này dự kiến sẽ được Nữ hoàng Elizabeth II ký ban hành thành luật vào ngày 9/9 tới.
BBC cho biết nhóm các nghị sĩ trên đã thành lập một nhóm pháp lý và sẽ sẵn sàng ra tòa để đạo luật trên được thực thi, nếu cần.
BBC dẫn lời cựu Phó Thủ tướng David Lidington khẳng định tuân thủ quy định của pháp luật là một nguyên tắc nền tảng trong bộ luật bộ trưởng, đồng thời nhấn mạnh: "Thách thức bất cứ đạo luật cụ thể nào đều sẽ đặt ra một tiền lệ cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm".
Ông Lidington là cấp phó của cựu Thủ tướng Theresa May khi bà tại vị, song ông đã từ chức trước khi ông Johnson lên thay bà May.
Hiện Chính phủ Anh chưa bình luận gì về tin tức trên BBC. Trước đó, Thủ tướng Johnson khẳng định Anh sẽ rời EU đúng hạn chót 31/10 tới dù có đạt thỏa thuận hay không và không có ý định tìm kiếm một lần gia hạn nữa.
Trong khi đó, tờ The Daily Telegraph số ra ngày 7/9 đưa tin Thủ tướng Johnson đã chuẩn bị đối đầu với quốc hội khi nói rằng ông chỉ bị ràng buộc "về lý thuyết" bởi đạo luật trên.
Ông cũng nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho bế tắc Brexit là một cuộc bầu cử mới, mà ông dự định sẽ kêu gọi tổ chức vào ngày 15/10 tới và hy vọng sẽ cho phép ông giành một sự ủng hộ mới của người dân.
Trước đó, ông Johnson đã không nhận đủ sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ quốc hội trong một cuộc bỏ phiếu về kế hoạch bầu cử, và một cuộc bỏ phiếu mới sẽ diễn ra ngày 9/9 tới.
Các đảng đối lập, trong đó có Công đảng, nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng về kế hoạch này, cho đến khi dự luật buộc ông Johnson tìm cách gia hạn Brexit được thực thi.
Trong một diễn biến khác, Đài BBC dẫn lời Phòng Thương mại Anh cùng ngày cho biết "một số lượng lớn đáng lo ngại" các công ty của Anh hiện vẫn chưa sẵn sàng cho kịch bản Brexit không thỏa thuận.
Thăm dò ý kiến của 1.500 công ty cho thấy 41% thậm chí chưa làm gì để đánh giá nguy cơ Brexit.
Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Adam Marshall cho biết: "Bằng chứng của chúng tôi đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc cảnh báo một sự ra đi hỗn loạn vào ngày 31/10"./.
Tin liên quan
Quốc hội Anh thông qua dự luật ngăn chặn Brexit "cứng"
Ngày 6/9, Thượng viện Anh đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit "cứng" vào cuối tháng 10 tới bằng cách buộc Thủ tướng Boris Johnson phải tìm cách trì hoãn Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











