BNEWS Chính quyền thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra thông báo sẽ di dời hoặc tháo dỡ tất cả các nhà bè nổi kinh doanh ăn uống thuộc phường Hồng Hải ra khỏi vịnh Hạ Long trước ngày 20/5
Việc chấm dứt hoạt động là do các nhà bè này đang sử dụng mặt nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao quyền.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Hoàng Quang Hải chỉ đạo: Trường hợp quá thời hạn trên, nếu các nhà bè không thực hiện, thành phố Hạ Long sẽ lập hồ sơ cưỡng chế di dời hoặc phá dỡ theo quy định.
Từ năm 2014, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện các chủ trương di chuyển các nhà bè lên bờ. Các nhà bè để ở, nhà bè nuôi trồng thủy sản đã được hoàn tất việc di chuyển vào năm 2014. Riêng nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống được tỉnh cho phép hoạt động đến hết năm 2015.
Ông Nguyễn Triều Dũng, chủ nhà bè - nhà hàng Jumbo Đại Dương (thuộc công ty liên doanh TNHH nhà nổi Jumbo) cho biết: Chính quyền thành phố yêu cầu di dời mà không cho địa điểm di dời về đâu cũng bất hợp lý đối với một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, có đầy đủ giấy phép như Jumbo. Nếu thực hiện việc di chuyển nhà bè, chính quyền thành phố cần có phương án bố trí địa điểm và cho thời gian hợp lý để doanh nghiệp có thể chuyển đổi.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Hoàng Quang Hải: Về góc độ quản lý nhà nước, hiện hoạt động của các nhà bè kinh doanh ăn uống trên vịnh Hạ Long không có tiêu chí quy chuẩn nào để đối chiếu mức độ an toàn từ an toàn giao thông thủy, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... của loại hình kinh doanh này.
Các nhà bè nổi kinh doanh ăn uống trên vịnh Hạ Long chứa cả trăm người luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn trên vịnh. Do đó, c ác doanh nghiệp nếu muốn tiếp tục kinh doanh dịch vụ ăn uống thì nên chuyển lên bờ.
Tại khu vực phường Hồng Hải hiện có một số nhà bè đang kinh doanh ăn uống khá nổi tiếng, thu hút khá đông khách du lịch như nhà bè Jumbo, Hồng Đầm… Riêng nhà bè Jumbo Đại Dương được phép đến năm 2017./ .
Tin liên quan
Quảng Ninh: Tiến tới chấm dứt hoạt động lưu trú khách trên vịnh Hạ Long
Theo chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, trong tương lai, loại hình kinh doanh tàu lưu trú, ngủ đêm trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long sẽ không còn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh chủ động tìm nguồn vật liệu cho các công trình
Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn đang vượt khả năng đáp ứng ở hầu hết nhóm vật liệu.
-
Kinh tế Việt NamĐiều hành giá linh hoạt, giữ nhịp tăng trưởng
Áp lực điều hành giá những tháng cuối năm được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamDung Quất - 30 năm bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996 - 16/8/2026).
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, điều chuyển vốn, siết trách nhiệm để đạt mục tiêu giải ngân 100%
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 13.845,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 4.842,071 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina
Dự án được Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamSắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt NamXếp thứ 4 giải ngân vốn: Tây Ninh làm gì để không lỡ đà tăng trưởng?
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamKhông để tiếp tục phát sinh villa, homestay trái phép tại rừng phòng hộ Sóc Sơn
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn và xử lý 3 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.












