BNEWS Chính giới Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia đã có những phát biểu đầu tiên sau khi có kết quả cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland trong EU.
Sau khi có kết quả bỏ phiếu với 51,9% cử tri nước Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là “Brexit”, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã viết trên facebook: Nước Anh bỏ phiếu rời khỏi EU là một sự thay đổi lớn.
Điều này phản ánh sự lo lắng của người dân Anh với tình trạng nhập cư, sự không hài lòng trong việc đàm phán và dàn xếp với các đối tác châu Âu và họ mong muốn khẳng định bản sắc và chủ quyền của nước Anh.
“Các nước phát triển khác cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Chúng ta sống trong một thế giới toàn cầu hóa, phụ thuộc lẫn nhau. Khát vọng muốn thoát ra, ít bị ép buộc bởi các đối tác, muốn tự do làm điều mình thích là một sự lựa chọn hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên, trong thực tế, tại nhiều quốc gia khi tách rời và khép kín có thể sẽ khiến quốc gia đó ít an toàn hơn, ít thịnh vượng hơn và đối mặt với một tương lai ảm đạm”, ông viết.
Theo ông, nước Anh và châu Âu sẽ không ổn định trong vài năm tới, việc rời khỏi châu Âu phức tạp như việc tham gia tổ chức này và không ai có thể thấy trước được hậu quả của việc nước Anh rời khỏi EU.
Ông đồng thời cho biết, Singapore sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hê với nước Anh, một đối tác lâu đời của Singapore.
Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin các đảng cầm quyền và đối lập tại nước này sau khi đón nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý về “Brexit” đã kêu gọi chính phủ đưa ra một kế hoạch nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng của sự kiện này.
Bản tin của Yonhap trích dẫn một tuyên bố của đảng Saenuri cầm quyền có đoạn viết: “Việc Anh rời khỏi EU được cho là sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế của thế giới và của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cần có hành động nhanh chóng và chính xác đối với diễn tiến này”.
Đảng này cũng nói thêm rằng chính phủ cần phải theo dõi chặt chẽ các thay đổi trong lãi suất cơ bản của Mỹ và xem xét đưa ra các biện pháp nhằm ổn định thị trường trong nước.
Về phần mình, đảng Minjoo - đảng đối lập chính - cũng chia sẻ quan điểm này khi nói rằng vấn đề trên sẽ nổi lên thành một lực cản lớn nữa đối với nền kinh tế của Hàn Quốc.
Một tuyên bố của đảng này được trích dẫn có đoạn viết rằng đảng Minjoo kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đưa ra các kế hoạch chi tiết được người dân tin tưởng để đối phó với tình hình.
Còn đảng Nhân dân - một đảng nhỏ - cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần chuẩn bị phương án cho các kịch bản khác nhau, kể cả “kịch bản xấu nhất”.
Đảng này cũng tuyên bố rằng cần phải có nhiều nỗ lực nhằm tăng cường khả năng công nghiệp của Hàn Quốc để nền kinh tế nước này có thể vượt qua bất kỳ tình hình khủng hoảng nào ở châu Âu.
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp vào tối 24/6, với sự tham gia của Thủ tướng Shinzo Abe, Bộ trưởng Tài chính Aso và Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, để thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn các cú sốc đối với thị trường.
Dự kiến, cuộc họp này cũng sẽ phân tích tác động của Brexit đối với kinh tế thế giới, được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng hợp tác giữa các nước trong Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7).
Giới chức Nhật Bản cho biết thêm chính phủ dự kiến thu thập thông tin từ các Đại sứ quán Nhật Bản tại các nước châu Âu và tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ cho các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại khu vực này. Khoảng 1.000 công ty Nhật Bản đang làm ăn tại nước Anh.
Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại thị trấn Devonport thuộc đảo Tasmania ở miền Nam Australia, Thủ tướng nước này Malcolm Turnbull khẳng định mối quan hệ của Australia với nước Anh sẽ duy trì “rất mạnh mẽ và thân thiết”, đồng thời bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do với EU sẽ không bị tác động xấu bởi Brexit.
Thủ tướng Australia cho rằng sẽ có một giai đoạn biến động và một số bất ổn trên thị trường toàn cầu, nhưng nhấn mạnh “người dân Australia không cần lo lắng trước những diễn biến này”.
Ông Turnbull nhận định khả năng tác động đối với các thỏa thuận thương mại của Australia “rất hạn chế” trong ngắn hạn vì nước Anh sẽ mất một vài năm để đàm phán rời khỏi EU.
Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Malaysia Ong Ka Chuan được hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) dẫn lời cho biết thương mại của Malaysia sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc nước Anh rời EU.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết với việc nước Anh rời EU sẽ có những tác động nhất định đối với việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Malaysia với EU. Theo dự kiến, đàm phán FTA Malaysia - EU sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối năm nay.
Tin liên quan
Ngân hàng Deutsche Bank cắt giảm hàng nghìn lao động
Deutsche Bank, Tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Đức, ngày 23/6 tuyên bố sẽ cắt giảm 3.000 lao động và 200 chi nhánh ngân hàng trên toàn nước Đức như một phần trong kế hoạch cải tổ sâu rộng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc CAEXPO 2026, thúc đẩy kết nối thị trường và chuỗi cung ứng
CAEXPO và CABIS lần thứ 23 khai mạc tại Nam Ninh, tập trung thúc đẩy ACFTA 3.0, kết nối thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng ASEAN - Trung Quốc, với Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư
Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiNhững kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển
Để khai thác tối ưu những nguồn lực sẵn có, Mỹ đã phát triển hệ sinh thái biển toàn diện với mức độ liên kết cao, trong khi Trung Quốc xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu đứng trước nhiều nguy cơ
Kinh tế Eurozone vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc, song nợ công cao, lãi suất tăng, bất ổn chính trị - địa chính trị và rủi ro thị trường AI đang gây sức ép lớn.
-
Kinh tế Thế giớiGiá khí đốt áp sát đỉnh, kho dự trữ của Đức chạm mức thấp kỷ lục
Giá khí đốt châu Âu duy trì gần mức cao nhất nhiều năm, trong khi các kho dự trữ của Đức mới đạt khoảng 56% dung lượng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan nỗ lực chốt đàm phán hiệp định ART, tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ
Thái Lan đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ, lo ngại nguy cơ bị áp thêm thuế liên quan đến vấn đề công suất dư thừa.
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ AI chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải phục vụ hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiFed tăng lãi suất lần đầu tiên từ năm 2023 để kiềm chế lạm phát
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9 đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/9/2026
Ngày 16/9, kinh tế thế giới có các tin nổi bật như Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất hơn 30 năm; Đông Nam Á tăng trưởng 4,8%/năm; AI, xe tải hydro và tiền mã hóa...













