Các nước đồng thuận chi mạnh hơn cho khí hậu

08:15' - 28/06/2025
BNEWS Mới đây, các quốc gia đã nhất trí tăng 10% ngân sách cho cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) trong hai năm tới.

LHQ hoan nghênh động thái này thể hiện cam kết của các chính phủ về việc hợp tác để giải quyết biến đổi khí hậu.

 

Gần 200 quốc gia – từ Nhật Bản, Saudi Arabia cho đến các quốc đảo nhỏ như Fiji – đã đạt được đồng thuận tại các cuộc đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc ở Bonn, Đức. Theo đó, các quốc gia đã nhất trí về một ngân sách cốt lõi trị giá 81,5 triệu euro (95,4 triệu USD) cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) trong giai đoạn 2026-2027, tăng 10% so với giai đoạn 2024-2025. Ngân sách cốt lõi này được tài trợ từ các khoản đóng góp của chính phủ các nước.

Thỏa thuận này bao gồm việc tăng khoản đóng góp của Trung Quốc, phản ánh sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia này. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ chi trả 20% ngân sách mới, tăng từ mức 15% trước đây.

Mức đóng góp trên đứng thứ hai, chỉ sau Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, với tỷ lệ đóng góp 22%. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc và dừng các hoạt động tài trợ khí hậu quốc tế. Quỹ từ thiện Bloomberg đã cam kết sẽ chi trả phần đóng góp của Mỹ vào ngân sách của UNFCCC.

Mỹ đã không tham dự các cuộc đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc trong tuần này tại Bonn, nơi ngân sách nói trên được thông qua.

Thỏa thuận này được đưa ra dù các khoản tài trợ cho các cơ quan khác của Liên hợp quốc đã bị cắt giảm mạnh, một phần do Mỹ giảm các khoản đóng góp, cũng như sự phản kháng về mặt chính trị đối với các chính sách khí hậu tham vọng ở các nước châu Âu.

Người đứng đầu cơ quan khí hậu Liên hợp quốc, ông Simon Stiell, đã hoan nghênh sự gia tăng này. Ông cho rằng đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ các nước vẫn tiếp tục xem việc hợp tác về khí hậu do Liên hợp Quốc điều phối là thiết yếu, ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

UNFCCC điều hành các cuộc đàm phán khí hậu hàng năm giữa các quốc gia và hỗ trợ thực thi các thỏa thuận đã đạt được, trong đó có Hiệp định Paris 2015. Trong những năm gần đây, cơ quan này đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng, do các nước tài trợ lớn như Trung Quốc và Mỹ đã không giải ngân đúng hạn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục