BNEWS Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc ngày 19/9 công bố báo cáo thường niên dài 400 trang, nêu rõ các rào cản pháp lý đang tiếp tục cản trở đầu tư ở Trung Quốc.
Theo báo cáo, các doanh nghiệp châu Âu đang phải chứng kiến những cam kết được đưa ra trong những năm gần đây nhưng chưa từng được thực hiện. Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh biến lời nói thành hành động cụ thể và cho phép tiếp cận thị trường nước này.
Theo tổ chức này, những hạn chế được đặt ra với đầu tư nước ngoài đã buộc các công ty nước ngoài phải thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Trung Quốc và thường chia sẻ công nghệ quan trọng nếu không bị cấm tiếp cận thị trường hoàn toàn.
Trước khi công bố báo cáo, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc Mats Harborn nói các doanh nghiệp Trung Quốc không bị những hạn chế như vậy tại các thị trường EU và EU đang kêu gọi việc bãi bỏ luật đầu tư nước ngoài, cho rằng chúng khiến cho môi trường đầu tư của Trung Quốc quá phức tạp, không thể dự đoán và không rõ ràng để có thể thu hút vốn ngoại.Ông cho biết, đầu tư của Trung Quốc tại EU tăng 77% trong năm ngoái, trong khi đầu tư của EU tại Trung Quốc giảm 25% và đầu tư của EU vào nước này trong quý I/2017 giảm 23%.
Khảo sát của Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc hồi tháng Năm cho thấy 54% số doanh nghiệp EU có hoạt động tại Trung Quốc cảm thấy được đối xử kém hơn so với các doanh nghiệp địa phương. Trong khi đó, một nghiên cứu hồi tháng Một của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho thấy hơn 4/5 số doanh nghiệp Mỹ cảm thấy nước này ít chào đón các doanh nghiệp nước ngoài hơn so với trước đây. Hồi tháng Một, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng ủng hộ toàn cầu hóa tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và khẳng định Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường. Trong cùng tháng đó, Thông tư của Chính phủ Trung Quốc cam kết xây dựng một môi trường cạnh tranh công bằng và tăng cường những nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài.>>>Thị trường bất động sản Trung Quốc hạ nhiệt
Tin liên quan
Mỹ và Trung Quốc cam kết“gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên
Ngày 18/9, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết “gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.












