Các siêu thị ở Anh sẽ tuyển 16.500 lao động để cung ứng hàng hoá

12:12' - 22/03/2020
BNEWS Theo truyền thông Anh, hệ thống siêu thị Aldi, Asda và Lidl thông báo họ sẽ tuyển 16.500 lao động, trong đó có 4.000 việc làm lâu dài, để ứng phó với nhu cầu gia tăng về hàng hóa.
Các siêu thị lớn ở Anh dự kiến sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm thêm trên khắp nước này để giúp các cửa hàng tiếp tục mở cửa và cung ứng hàng hóa khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng.

Theo truyền thông Anh, hệ thống siêu thị Aldi, Asda và Lidl thông báo họ sẽ tuyển 16.500 lao động, trong đó có 4.000 việc làm lâu dài, để ứng phó với nhu cầu gia tăng về hàng hóa.

Cụ thể, hệ thống siêu thị Lidl muốn tuyển 2.500 nhân viên với hợp đồng làm việc 4 tuần và bắt đầu làm việc ngay lập tức trên hệ thống toàn nước Anh. Trong khi đó, Aldi cần tuyển 9.000 nhân viên mới.

Các động thái tuyển nhân viên của các siêu thị trên diễn ra sau khi chuỗi siêu thị lớn nhất ở Anh Tesco thông báo kế hoạch tuyển dụng 20.000 nhân viên cửa hàng mới để giải quyết tình trạng cung vượt cầu từ người mua hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Vương quốc Anh.

Trước đó, Thủ tướng Anh Vladimir Johnson ngày 20/3 đã ra lệnh đóng cửa tất cả các địa điểm giải trí công cộng như nhà hát, rạp chiếu phim, các nhà hàng, quán bar hay phòng tập gym ở nước này, trong bối cảnh Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) lo ngại dịch vụ y tế của nước này sẽ bị quá tải do bùng phát dịch COVID-19.

Cơ quan NHS ngày 21/3 cho biết nước này đã có 5.018 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 233 ca tử vong.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục