Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 19/3

17:24' - 19/03/2021
BNEWS Chốt phiên 19/3, chỉ số Nikkei 225 chốt phiên giảm 1,4%, xuống 29.792,05 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 1,41%, xuống 28.990,94 điểm., còn chỉ số Shanghai Composite giảm 1,7%, xuống 3.404,66 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 19/3, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng sự phục hồi kinh tế sẽ kéo theo lạm phát tăng và buộc các nhà hoạch định chính sách phải rút lại cam kết duy trì lãi suất thấp kỷ lục đến khi nào còn cần thiết.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) chốt phiên giảm 1,4%, xuống 29.792,05 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,41%, xuống 28.990,94 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,7%, xuống 3.404,66 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 0,86%, xuống 3.039,53 điểm.
Trong khi các biện pháp kích thích của các chính phủ và các chính sách hỗ trợ của các ngân hàng trung ương đã giúp các nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau khi giảm mạnh vào năm ngoái do đại dịch COVID-19, các nhà giao dịch bị giằng co trong nhiều tuần giữa triển vọng kinh tế sáng sủa và mối nguy lạm phát.
Nhằm xoa dịu những người bi quan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 đã cam kết sẽ không điều chỉnh lãi suất cho đến khi hài lòng rằng đã kiểm soát được tình trạng thất nghiệp và lạm phát tăng trong một thời gian dài.
Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nhắc lại rằng lạm phát tăng trong năm nay mang tính tạm thời và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng vào nền kinh tế.
Sau khi giảm trong phiên 17/3, lợi suất trái phiếu chạm mức cao kỷ lục 14 tháng trong phiên 18/3, khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh, với chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 3%.
Theo nhà phân tích Stephen Innes của Axi, các nhà giao dịch lo ngại rằng chính sách tiền tệ của Fed sẽ thúc đẩy lạm phát lên mức cao, dẫn đến việc phải tăng lãi suất sớm.
Dù vậy, nhà phân tích Jun Bei Liu tại Tribeca Investment Partners vẫn lạc quan cho rằng đà phục hồi kinh tế đang tiếp tục và các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới vẫn cam kết thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/3, chỉ số VN-Index giảm 6,89 điểm, xuống 1.194,05 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,22 điểm lên 277,7 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục