Các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên 11/3

17:31' - 11/03/2021
BNEWS Chốt phiên 11/3, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6%, lên 29.211,64 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 1,7%, lên 29.385,61 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 2,4%, lên 3.436,83 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 11/3, khi những lo ngại về lạm phát dịu bớt, cho phép các nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào đà phục hồi của kinh tế toàn cầu và tiến triển trong việc đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6%, chốt phiên ở mức 29.211,64 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,7%, lên 29.385,61 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 2,4%, lên 3.436,83 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng phiên đầu tiên trong sáu phiên, với mức tăng 1,88%, lên 3.013,7 điểm.

Các nhà đầu tư được khích lệ sau khi chỉ số Dow Jones chốt phiên trước lập kỷ lục mới, khi gói kích thích kinh tế Mỹ theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden đã vượt qua trở ngại cuối cùng tại Quốc hội, có nghĩa ông có thể ký thành luật trước cuối tuần, bơm gần 2.000 tỷ USD vào nền kinh tế.

Hạ viện Mỹ ngày 10/3 đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD, chỉ 4 ngày sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn gói kích thích này nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Những hy vọng về sự cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng gia tăng nhờ thông tin các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có cuộc đàm phán đầu tiên trong tuần tới.

Những lo ngại rằng sự phục hồi tăng trưởng mạnh của kinh tế toàn cầu trong năm nay khiến lạm phát tăng sẽ buộc Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác rút lại các chính sách tiền tệ siêu lỏng, trong đó có việc áp dụng các mức lãi suất thấp kỷ lục, đã gây ra làn sóng bán tháo các tài sản rủi ro trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, số liệu được công bố ngày 10/3 cho thấy giá cả tại Mỹ trong tháng Hai tăng nhẹ hơn dự kiến đã làm giảm bớt những lo ngại.

Trong khi đó, cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ diễn ra thuận lợi, với mức lợi suất đúng theo dự báo. Trước đó, những lo ngại về sự tăng mạnh lạm phát đã khiến lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong một năm.

Sự chú ý đang được hướng đến cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong ngày 11/3, tiếp đến là triển vọng về lạm phát và chương trình mua trái phiếu của ngân hàng này trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục sau khi giảm sút mạnh trong năm ngoái.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 11,65 điểm (1%) lên 1.181,73 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index cũng tăng 6,42 điểm (2,4%), lên 273,52 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục