Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đều giảm điểm

16:59' - 26/05/2025
BNEWS Chiều 26/5 các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm dù căng thẳng Mỹ-châu Âu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn thời hạn áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu sang ngày 9/7.

Kết thúc phiên giao dịch chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,4% xuống 23.282,33 điểm, chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,1% xuống 3.346,84 điểm. Thị trường chứng khoán Singapore, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc), Manila, Bangkok và Jakarta cũng đều giảm điểm.

Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 1% lên 37.531,53 điểm, thị trường Seoul và Mumbai cũng tăng điểm. Thị trường Sydney đi ngang.

Các nhà phân tích cho rằng động thái bất ngờ từ Nhà Trắng cho thấy các nhà đầu tư đang phải đối mặt với nhiều bất ổn do chính sách khó đoán định của Tổng thống Trump. Họ cũng cảnh báo rằng kế hoạch gia hạn cắt giảm thuế và cắt giảm chi tiêu của Mỹ có thể khiến thâm hụt ngân sách quốc gia tăng lên hàng nghìn tỷ USD, gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc và làm dấy lên lo ngại về sức tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo chuyên gia Ray Attrill tại National Australia Bank, trong bối cảnh lịch kinh tế tuần này không có nhiều sự kiện quan trọng, các cuộc thảo luận về thương mại có thể sẽ chi phối thị trường.

 

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố trong tháng này để có thêm thông tin các nhà hoạch định chính sách đánh giá về tình hình kinh tế. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng chờ đợi Mỹ công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát của Fed, vào ngày thứ Sáu (30/5).

Cổ phiếu của Samsung niêm yết tại Seoul đã tăng gần 1%, bất chấp đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh. Tại Tokyo, cổ phiếu của Nippon Steel tăng tới 7,4% sau khi Tổng thống Trump bày tỏ ủng hộ mối quan hệ đối tác mới giữa Nippon Steel và US Steel. Kết thúc phiên giao dịch cổ phiếu này đã tăng 2,1%.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên VN-Index tăng 18,05 điểm (1,37%) lên 1.332,51 điểm, HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,43%) lên 219,41 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục