Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm

17:21' - 04/09/2018
BNEWS Các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát sao động thái tiếp theo của Tổng thống Trump sau khi hồi tuần trước ông nói rằng muốn áp thuế lên lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc ...
Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm. Ảnh: Reuters
Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Hong Kong đóng phiên tăng khá mạnh do hoạt động săn “hàng” giá rẻ sau ba phiên mất điểm liên tiếp. Chỉ số Hang Seng tăng 0,94% (260,80 điểm) lên 27.973,34 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1,1% (29,85 điểm) lên 2.750,58 điểm sau năm phiên giảm liên tục.


Thị trường chứng khoán Singapore nhích 0,1% và chứng khoán Seoul tăng 0,4%. Các thị trường chứng khoán Wellington, Đài Bắc, Manila và Mumbai cũng đi lên.
Tuy nhiên, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei giảm nhẹ 0,05% (10,48 điểm) xuống 22.696,90 điểm do các nhà đầu tư chờ đợi số liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ và những diễn biến thương mại mới nhất. Còn chứng khoán Sydney (Australia) sụt giảm 0,3%.
Mở cửa phiên sáng 4/9 tại thị trường chứng khoán châu Âu, chứng khoán London (Vương quốc Anh) tăng 0,3%, chứng khoán Frankfurt (Đức) cộng thêm 0,4%, còn chứng khoán Paris (Pháp) tăng 0,2%.
Theo dự kiến, Mỹ sẽ công bố số liệu kinh tế chủ chốt vào ngày 7/9, mà có thể cung cấp manh mối kế hoạch nâng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, các thị trường tiền tệ mới nổi vẫn chưa ổn định trở lại, trong đó đồng peso của Argentina và đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lao dốc. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 6,6% giá trị so với đồng USD sau khi phục hồi nhẹ hôm 3/9, khi ngân hàng trung ương nước này cho biết sẽ đưa ra những hành động cần thiết để bình ổn giá.
Các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát sao động thái tiếp theo của Tổng thống Trump sau khi hồi tuần trước ông nói rằng muốn áp thuế lên lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc ngay khi quá trình tham vấn công chúng kết thúc vào thứ Năm (6/9) tuần này. Trước đó, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu hàng hóa trị giá đến 50 tỷ USD từ Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục