Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm

17:43' - 11/06/2019
BNEWS Chốt phiên giao dịch ngày 11/6, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 2,6%, sau khi tăng 0,9% trong phiên trước, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,8%, sau khi tăng hơn 2%.
Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm. Ảnh: TTXVN 
Các thị trường chứng khoán châu Á phiên 11/6 tiếp tục đà tăng điểm của phiên trước, khi các nhà đầu tư lại hướng sự chú ý đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và cuộc gặp dự kiến giữa hai lãnh đạo hai nước vào cuối tháng này. 
Thị trường chứng khoán Thượng Hải dẫn đầu đà tăng trong khu vực, với chỉ số Shanghai Composite chốt phiên tăng 2,6%, lên 2.925,72 điểm, sau khi tăng 0,9% trong phiên trước. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,8%, lên 27.789,34 điểm, sau khi tăng hơn 2% trong phiên 10/6. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3%, lên 21.204,28 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,59%, lên 2.111,81 điểm.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hủy bỏ kế hoạch áp thuế lên hàng hóa của Mexico sau khi hai nước đạt được thỏa thuận di cư vào phút chót trong tuần trước đã giải tỏa sức ép trên các sàn giao dịch và mang đến hy vọng rằng bất đồng giữa Mỹ với Trung Quốc cũng sẽ được giải quyết bằng một thỏa thuận.
Sự chú ý hiện đang được hướng đến cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Osaka, Nhật Bản, vào cuối tháng này. Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC ngày 10/6, ông Trump cho biết ông có kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc, nhưng cảnh báo nếu ông Tập Cận Bình không tham dự hội nghị thì mức thuế mới được áp lên hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc sẽ lập tức có hiệu lực.
Trong khi đang có những hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận, người phụ trách chiến lược ngoại hối tại NAB, Ray Attrill, cho rằng cuộc gặp dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cũng có thể trở thành yếu tố khiến các nhà đầu tư có tâm lý lo ngại trong những ngày tới.
Trên phố Wall phiên trước, các chỉ số cũng tiếp tục tăng điểm mạnh khi có những dự báo cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng tới sau một loạt số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ và trước những lo ngại về tác động từ bất đồng thương mại với Trung Quốc.
Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6, chỉ số VN-Index giảm 0,83 điểm (0,09%) còn 962,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 136 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.178 tỷ đồng. Toàn sàn có 140 mã tăng và 157 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 103,95 điểm, giảm 0,04 điểm (0,04%). Khối lượng giao dịch đạt trên 24 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 255 tỷ đồng. Toàn sàn có 63 mã tăng và 60 mã giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục