Các thị trường chứng khoán châu Á vẫn duy trì động lực đi lên trong phiên 27/11

16:27' - 27/11/2020
BNEWS Chốt phiên 27/11, chỉ số Hang Seng tiếp tục đà tăng giá kéo dài sáu ngày, với mức tăng 75,23 điểm, lên 26.894,68 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 tăng 107,4 điểm, lên 26.644,71 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á vẫn duy trì động lực đi lên trong phiên 27/11, khi các nhà đầu tư tiếp tục được khích lệ trước triển vọng sẽ có vắc-xin ngừa COVID-19 trong vài tuần tới.

Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tiếp tục đà tăng giá kéo dài sáu ngày, với mức tăng 0,28%, hay 75,23 điểm, lên 26.894,68 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,14%, hay 38,57 điểm, lên 3.408,31 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng phiên thứ tư liên tiếp, khi tăng 0,4%, hay 107,4 điểm, lên 26.644,71 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,29%, hay 7,54 điểm, lên 2.633,45 điểm, chạm mức cao kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp.

Có nhiều hy vọng rằng với ít nhất là ba loại vắc-xin sẽ được cung cấp, cuộc sống có thể sớm trở lại bình thường trong năm tới và tạo sự thúc đẩy đang rất cần cho kinh tế toàn cầu. Những thông tin về thành công trong việc bào chế vắc-xin đã tạo đà cho các thị trường chứng khoán đi lên, dẫn đầu là cổ phiếu hàng không và cổ phiếu của các công ty liên quan đến du lịch.

Tạo thêm tâm lý lạc quan cho các nhà đầu tư là những lo ngại về tình hình chính trị tại Mỹ đã dịu bớt sau khi truyền thông đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và thông báo của Tổng thống Donald Trump ngày 26/11 rằng có sự gian lận trong kết quả bầu cử nhưng ông sẽ rời Nhà Trắng nếu ông Biden được Cử tri đoàn xác nhận là người chiến thắng.

Tuy nhiên, đà đi lên của các thị trường bị hạn chế do sự tăng vọt số ca mắc COVID-19 tại Mỹ và châu Âu, trong khi một số nước như Nhật Bản và Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng mạnh. Hiện cũng đang có những lo ngại về sự gia tăng mạnh hơn số ca mắc tại Mỹ khi hàng triệu người ở nước này vẫn đi du lịch dịp Lễ Tạ ơn dù có những cảnh báo.

Sự gia tăng số ca mắc mới đã buộc các chính phủ tái áp dụng các biện pháp phong tỏa và các biện pháp kiểm soát khác với những tác động lớn đến nền kinh tế, gây lo ngại về đà phục hồi vẫn yếu.

Các nhà đầu tư bị tác động tâm lý sau khi hãng dược AstraZeneca của Anh cho biết vắc-xin mà hãng này sản xuất, một trong ba loại vắc-xin đang chuẩn bị được cấp phép, cần được nghiên cứu thêm, sau khi có những vấn đề được đặt ra về mức độ hiệu quả của vắc-xin này.

AstraZeneca nói rằng vắc-xin mà hãng này phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu có hiệu quả 70%, và 90% khi tiêm nửa liều đầu tiên và đủ liều sau đó. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ cho rằng hiệu quả cao hơn với những người trong độ tuổi dưới 55.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, chỉ số VN - Index tăng 4,25 điểm (0,42%) lên 1.010,22 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,23 điểm (0,15%) xuống 148,17 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục