Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 23/11

16:52' - 23/11/2020
BNEWS Chốt phiên 23/11, chỉ số Hang Seng tăng 34,66 điểm, lên 26.486,2 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 36,76 điểm, lên 3.414,49 điểm, trong khi chỉ số Kospi tăng 49,09 điểm, lên 2.602,59 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 23/11, khi nhà đầu tư vừa lạc quan về tiến triển trong việc bào chế vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vừa lo ngại về sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 0,13%, hay 34,66 điểm, lên 26.486,2 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,09%, hay 36,76 điểm, lên 3.414,49 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,92%, hay 49,09 điểm, lên 2.602,59 điểm. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Trong phiên này, chỉ số Kospi tăng phiên thứ tư liên tiếp, có thời điểm đạt mức cao kỷ lục là 2.605,58 điểm, nhờ hoạt động mua vào mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài, trước hy vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh, dù có những lo ngại về sự gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19 mới.

Những hy vọng rằng thế giới có thể bắt đầu trở lại bình thường trong năm 2021 đang gia tăng trong tháng này sau khi các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới thông báo các kết quả thử nghiệm khả quan về vắc-xin ngừa COVID-19.

Ngày 20/11, hãng dược Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức đã xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa COVID-19, với khả năng được lưu hành trong tháng tới. Trong khi đó, Moderna được cho là cũng sẽ sớm xin cấp phép vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng này. Oxford và AstraZeneca ngày 23/11 cho biết dự án nghiên cứu vắc-xin chung đã cho hiệu quả 70%, thấp hơn các vắc-xin đang cạnh tranh.

Người đứng đầu Chiến dịch Warp Speed vận động cho chương trình vắc-xin của Chính phủ Mỹ, Moncef Slaoui, ngày 22/11 bày tỏ hy vọng việc tiêm chủng có thể được thực hiện trong những tuần tới. Ông Moncef Slaoui cho hay kế hoạch của Mỹ là sẽ chuyển vắc-xin tới các điểm tiêm chủng trong vòng 24 giờ sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê chuẩn. Ông Moncef Slaoui ước tính 20 triệu người dân tại nước này có thể được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trong tháng 12/2020, tăng lên 30 triệu người mỗi tháng sau đó.

Trong khi đó, Anh và Đức cũng đang hy vọng có thể cho phép tiêm chủng trong tháng tới.

Nhu cầu tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 càng cấp thiết khi số ca mắc COVID-19 và tỷ lệ tử vong tăng mạnh tại Mỹ và các nước khác vào lúc Bắc Bán cầu bước vào mùa Đông, thời điểm dịch thường lây lan nhanh hơn. Một số bang tại Mỹ đã bắt đầu thực hiện các biện pháp hạn chế mới, trong khi một số nước châu Âu như Anh và Pháp đã phong tỏa trở lại.

Việc thiếu tiến triển trong đàm phán về gói kích thích mới tại Quốc hội Mỹ và bất đồng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên quan đến số tiền tài trợ cho các chương trình cho vay khẩn cấp cũng đang gây sức ép lên nhà đầu tư.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index tăng 4,19 điểm (0,42%), lên 994,19 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,96 điểm (0,66%), lên 148,18 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục