Các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ giảm điểm

08:21' - 15/10/2019
BNEWS Chốt phiên giao dịch ngày 14/10, các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ giảm điểm khi thị trường vẫn thận trọng về các chi tiết ít ỏi của thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 26.787,36 điểm lúc đóng cửa, trong khi chỉ số S&P 500 hạ 0,1% xuống 2.966,15 điểm và chỉ số Nasdaq để mất 0,1% xuống 8.048,65 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ giảm điểm. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,4% xuống 5.643,08 điểm và chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 giảm 0,4% xuống 3.555,26 điểm. Tại London (Vương quốc Anh) chỉ số FTSE 100 giảm 0,5% xuống 7.213,45 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,2% xuống 12.486,56 điểm.
Tuy nhiên, chuyên gia Gregori Volokhine thuộc trung tâm Meeschaert Financial Services cho rằng các thị trường chứng khoán có khả năng sẽ không sụt giảm nhiều vì tình hình thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã được cải thiện.
Tại vòng đàm phán cấp cao ở Washington cuối tuần trước, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một phần của thỏa thuận thương mại về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và mua bán nông sản, theo đó Trung Quốc đồng ý mua 40-50 tỷ USD nông sản Mỹ, trong khi Mỹ sẽ nới lỏng thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, cũng như xem xét thúc đẩy một thỏa thuận tiền tệ với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã thông báo hoãn kế hoạch tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/10.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin ngày 14/10 cho biết, một vòng áp thuế bổ sung mới đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được triển khai nếu vào thời điểm đó Washington không đạt được một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, song nhấn mạnh kỳ vọng của ông về sự thành công của thỏa thuận.
Ngoài ra, những thông tin về việc nước Anh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit cũng là những vấn đề đang được quan tâm.
Đóng cửa phiên giao dịch 14/10, chỉ số VN-Index tăng 1,73 điểm (0,17%) lên 993,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 193,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.324 tỷ đồng. Toàn sàn có 176 mã tăng và 137 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 106,05 điểm, tăng 0,78 điểm (0,74 %). Khối lượng giao dịch đạt trên 36 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 256,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng và 66 mã giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục