Các thương vụ M&A của Hàn Quốc tăng trong nửa đầu năm 2020

21:11' - 13/08/2020
BNEWS Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (FTC) ngày 13/8 cho hay hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của các công ty Hàn Quốc đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước.

Theo FTC, giá trị của các thương vụ M&A, liên quan đến các công ty trong nước và đã được FTC thông qua,  đạt 18.800 tỷ won (15,8 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1-6/2020, tăng 48,1% so với mức 12.700 tỷ won ghi nhận được trong cùng kỳ năm ngoái. Số lượng các vụ M&A đã tăng từ 270 lên 356 trong thời gian trên.

FTC cho hay các tập đoàn lớn coi các thỏa thuận sáp nhập như là nỗ lực để sắp xếp lại và đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình, và giá trị của các M&A này đã đạt 8.900 tỷ won trong nửa đầu năm 2020 so với mức 4.200 tỷ won trong năm trước đó.

Các thương vụ M&A lớn liên quan đến các công ty trong nước, trong đó có liên danh do công ty phát triển bất động sản Hyundai Development đứng đầu, đề xuất mua hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc là Asiana Airlines Inc. từ Kumho Industrial, một đơn vị xây dựng thuộc Tập đoàn Kumho Asiana Group với giá 2.500 tỷ won.

Liên danh của Hyundai Development có kế hoạch hoàn tất thương vụ này vào ngày 27/6. Tuy nhiên, thương vụ đang gặp trở ngại do các bên có những bất đồng về điều khoản mua bán do tác động của dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục