Các trường đại học của Canada có nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD do dịch COVID-19

10:43' - 12/10/2020
BNEWS Cơ quan thống kê Canada ước tính các trường đại học nước này có nguy cơ tổn thất 3,4 tỷ CAD (2,59 tỷ USD) trong năm học 2020-2021, chủ yếu do số lượng du học sinh quốc tế sụt giảm vì dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Cơ quan thống kê Canada cho biết, học phí ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn hơn trong tổng nguồn thu của các trường đại học: tăng từ mức 24,7% trong năm học 2013-2014 lên 29,4% trong năm học 2018-2019. Hiện phần lớn nhất trong nguồn thu của các trường đại học vẫn là tài trợ từ chính phủ, chiếm khoảng 45,8%.

 Nguyên nhân giúp nguồn thu từ học phí gia tăng là số lượng sinh viên nước ngoài vào Canada ngày càng đông. Sinh viên nước ngoài phải trả mức học phí cao gấp nhiều lần so với công dân Canada.

Trong năm học 2017-2018, sinh viên nước ngoài "đóng góp" khoảng 40% tổng nguồn thu học phí của các trường. Vì vậy, Cơ quan thống kê Canada ước tính các trường đại học có thể bị thiệt hại 377 triệu CAD tới 3,4 tỷ CAD (0,8% đến 7,5% tổng thu nhập) trong năm học này.

Những tính toán của Cơ quan Thống kê Canada dựa trên số giấy phép học tập do Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada cấp cho các sinh viên. Tuy nhiên, theo Wendy Therrien, Giám đốc phụ trách nghiên cứu và quan hệ đối ngoại của Universities Canada (tổ chức phi chính phủ đại diện cho các trường đại học/cao đẳng Canada), hiện còn quá sớm để xác định đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tài chính của các trường đại học.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Canada hiện đã vượt 181.000 ca, với hơn 9.600 ca tử vong. Trong tuần qua, Canada có hơn 14.000 ca nhiễm mới, tăng 11% so với tuần trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục