BNEWS Du khách quốc tế đến Trung Quốc giờ đây có thể dễ dàng sử dụng các nền tảng thanh toán di động hàng đầu của nước này, vốn đã trở nên thiết yếu, để mua sắm và ăn uống.
Bắt đầu từ ngày 21/7, du khách có thể liên kết tài khoản Visa và Mastercard của họ với các nền tảng thanh toán di động phổ biến nhất của Trung Quốc, cho phép họ đặt taxi, đi tàu điện ngầm và thanh toán hàng hóa cũng như dịch vụ tại hàng triệu cửa hàng trên khắp Trung Quốc, quốc gia gần như không dùng tiền mặt.
Cả WeChat Pay và Alipay đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế nhằm khuyến khích khách du lịch ở Trung Quốc sử dụng các dịch vụ thanh toán dựa trên điện thoại thông minh.
WeChat Pay hiện hỗ trợ thẻ do Visa và Mastercard phát hành, cũng như thẻ tín dụng JCB của Nhật Bản và một số loại thẻ khác để thanh toán lên tới 6.000 NDT (835 USD).
Một khoản phí 3% giá trị chi tiêu sẽ được áp dụng cho các giao dịch hơn 200 NDT, với giới hạn thanh toán hàng năm là 60.000 NDT (8.400 USD). Còn Alipay chấp nhận thẻ Visa, Mastercard, Diners Club và Discover, với cùng mức phí giao dịch 3%.
Động thái này đánh dấu nỗ lực hồi sinh của Alipay và WeChat Pay trong việc chấp nhận thẻ tín dụng nước ngoài sau khi cung cấp một số quyền truy cập hạn chế cuối năm 2019.
Các công ty này cho biết họ đang hành động theo hướng dẫn và khuyến khích của nhà nước, trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế để thúc đẩy đà hồi phục đang chững lại của nền kinh tế.
Trung Quốc hiện nay gần như là một xã hội không dùng tiền mặt với 434.000 tỷ USD được thực hiện qua các giao dịch điện tử hàng năm.
Theo số liệu từ hãng thanh toán thẻ UnionPay của Trung Quốc, hơn 80% giao dịch tiêu dùng hàng ngày tại nước này diễn ra trên nền tảng di động.
Alipay và WeChat Pay chiếm ưu thế trong các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số tại Trung Quốc, chiếm tổng cộng 91% thị phần. Nhưng đối với hầu hết du khách nước ngoài, việc truy cập các dịch vụ thanh toán qua ứng dụng trước đây là không thể, bởi họ cần phải có tài khoản ngân hàng Trung Quốc đại lục và số điện thoại di động địa phương.
Năm 2019, Alipay và WeChat bắt đầu cho phép sử dụng thẻ tín dụng nước ngoài trên ứng dụng của họ khi các nhà quản lý Trung Quốc nới lỏng các quy định. Nhưng chỉ một số thương nhân Trung Quốc được chọn mới được phép giao dịch thẻ. Alipay và WeChat Pay bắt đầu nới lỏng các điều kiện đó trong những tháng gần đây khi Trung Quốc thoát khỏi ba năm phong tỏa do đại dịch COVID-19./.- Từ khóa:
- Visa
- Mastercard
- Trung Quốc
- WeChat Pay
- Alipay
Tin liên quan
Một bước tiến mới trong hệ thống thanh toán của Mỹ
Hệ thống FedNow sẽ cho phép người dùng Mỹ gửi và nhận tiền chỉ trong vài giây.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.
-
Tài chính & Ngân hàngThêm 50.000 tỷ đồng vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp
Đối tượng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.








