BNEWSThủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã vừa lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực ở quốc gia này, bắt đầu từ tháng Tám tới và kéo dài đến tháng 3/2023.
Nhân viên an ninh gác bên ngoài một siêu thị ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: AFP/TTXVN
Cuộc khủng hoảng ở Sri Lanka có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi nó có thể trùng
khớp với một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu dự kiến trong thời
gian này. Nhưng mọi thứ chưa hẳn đã mất. Các nghiên cứu cho thấy bằng
cách định hướng lại các chính sách nông nghiệp của quốc gia và áp dụng
công nghệ hiện đại, điều tồi tệ nhất có thể được ngăn chặn và tạo nền
tảng vững chắc cho an ninh lương thực lâu dài.* Các kịch bản hiện tạiSri
Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực do tình trạng
thiếu phân bón gây ra bởi lệnh cấm 100% đối với phân bón hóa học vào
tháng 4/2021. Lệnh cấm cuối cùng đã được dỡ bỏ, nhưng thiệt hại nặng nề
đã xảy ra vào thời điểm đó. Sau đó, sự thiếu hụt nghiêm trọng đồng USD
tiếp tục ảnh hưởng đến việc nhập khẩu phân bón và bóp nghẹt ngành nông
nghiệp.Hơn 30% người dân Sri Lanka làm việc trong lĩnh vực nông
nghiệp. Mặc dù Sri Lanka có nhiều tiềm năng về đất đai nhưng các vấn đề
về năng suất và lợi nhuận đã cản trở sự phát triển của ngành nông nghiệp
ở nước này.Lúa gạo chiếm 40% tổng sản lượng canh tác ở Sri
Lanka. Trong giai đoạn tháng 8-11/2021, diện tích gieo sạ là 501.467 ha
trên tổng số 708.000 ha. Diện tích đã thu hoạch là 496.741 ha. Năng suất
trung bình là 4.309 kg/ha. Tổng sản lượng là 2 triệu tấn thóc. Theo một
báo cáo, Sri Lanka cần phải sản xuất trên 4 triệu tấn thóc mỗi năm để
đảm bảo an ninh lương thực.Với tình trạng thiếu hụt hiện tại,
gạo được nhập khẩu từ Ấn Độ theo Hạn mức tín dụng (LOC), có thể được
thanh toán bằng đồng rupee của Sri Lanka thông qua Ngân hàng Nhà nước Ấn
Độ. Các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế
giới (G7) sẽ hỗ trợ Sri Lanka trong việc đảm bảo xóa nợ. Tuy nhiên, bản
chất thật sự của sự hỗ trợ này vẫn chưa được làm rõ. Trong khi đó, Hạn
ngạch tín dụng của Ấn Độ sẽ sớm cạn kiệt, mặc dù Sri Lanka vẫn đang rất
cần thêm sự trợ giúp.Sri Lanka đang rất cần nhập khẩu lương thực
do sự thiếu hụt và giá cả tăng vọt. Sri Lanka xếp hạng 65 trong số 135
quốc gia trong Chỉ số Đói toàn cầu năm 2021, vốn được tính dựa trên tình
trạng suy dinh dưỡng và trẻ em thấp còi cùng với các yếu tố khác. Theo
Ngân hàng Thế giới (WB), khoảng 500.000 người Sri Lanka rơi vào cảnh
nghèo đói, với thu nhập dưới 3,20 USD một ngày, trong thời gian xảy ra
đại dịch COVID-19.* Tăng sản xuất trong nướcTrong
báo cáo năm 2016 tựa đề: “Duy trì khả năng tự cung tự cấp lương thực
của một quốc gia: Trường hợp sản xuất gạo của Sri Lanka và các nhu cầu
liên quan đến nước và phân bón”, tác giả Kyle Frankel Davis của Trung
tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia nhận thấy những cải tiến trong
sản xuất lúa gạo có thể đáp ứng nhu cầu của 25,3 triệu người Sri Lanka
vào năm 2050.Nhưng để đạt được mức tăng trưởng này, lượng nước
tiêu thụ và lượng phân đạm có thể cần phải tăng lên lần lượt là 69% và
23%. Năng suất lúa hiện tại đã đạt đến mức tối đa khi sử dụng các công
nghệ thông thường. Vì vậy, cải tiến công nghệ là cấp thiết.* Thu hẹp khoảng cách thu hoạchTác
giả Davis cho rằng, sẽ tốt hơn nếu “thu hẹp khoảng cách thu hoạch”.
Điều này có nghĩa là sử dụng cùng một diện tích đất để thu hoạch nhiều
hơn. Hai tác giả Deepak Ray và Jonathan Foley, những người đã nghiên cứu
xu hướng thu hoạch của 177 loại cây trồng trên khắp thế giới từ năm
1961 đến năm 2011, nhận thấy rằng diện tích đất thu hoạch tăng nhanh hơn
4 lần so với tổng diện tích đất trồng trọt từ năm 2000 đến năm 2011.Tác
giả Davis nhận xét: “Điều này có vẻ cho thấy rằng thu hẹp khoảng cách
thu hoạch là phương pháp thâm canh lúa được ưa chuộng, đặc biệt là khi
năng suất lúa của Sri Lanka có thể sẽ tăng cao trong những thập kỷ tới”.* Vấn đề nước tướiHiện
tại, khoảng 90% tổng lượng nước rút ở Sri Lanka được sử dụng cho mục
đích nông nghiệp và gạo chiếm 1/3 sản lượng cây trồng canh tác của Sri
Lanka. Nhưng việc tăng cường sử dụng nước để sản xuất nhiều lúa gạo hơn
có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nguồn nước ngọt của đất
nước.Do đó, tác giả Davis chỉ ra rằng, cần phải nâng cao nhận
thức của người nông dân về giá trị của việc tăng cường hiệu quả sử dụng
nước và các chất dinh dưỡng. Sản xuất lúa được tưới tiêu ở Sri Lanka có
khả năng giảm nhu cầu nước tới 50% thông qua việc cải thiện hiệu quả cơ
sở hạ tầng thủy lợi. Hiệu quả sử dụng phân đạm cũng có thể được tăng lên
trong khi vẫn cải thiện năng suất.* Hệ thống thâm canh lúaNgoài
ra, các phương pháp canh tác thay thế như Hệ thống thâm canh lúa (SRI)
có thể được thử nghiệm. Mặc dù nông dân Sri Lanka cho rằng SRI yêu cầu
lao động cao hơn so với các phương pháp canh tác lúa thông thường, nhưng
một nghiên cứu kéo dài 3 năm cho thấy SRI đã giúp cải thiện năng suất
lên 44% trong khi giảm đáng kể việc sử dụng phân bón tổng hợp.Tuy
nhiên, các phương pháp canh tác mới cũng nên tính đến các yếu tố về các
loại phân bón, đất canh tác giảm dần và ảnh hưởng của khí hậu. Tình
trạng biến đổi khí hậu đặc biệt liên quan đến Sri Lanka vì phần lớn
nguồn cung cấp gạo của quốc gia này được sản xuất ở Vùng khô hạn.* Ô nhiễm do phân bónTác
giả Davis cũng chỉ ra rằng việc ngăn ngừa căng thẳng cây trồng trong
thời kỳ khan hiếm nước có thể đồng nghĩa với việc các hệ sinh thái thủy
sinh sẽ bị ô nhiễm nhiều hơn so việc sử dụng phân bón. Theo các chỉ số
của Liên hợp quốc và Viện Quản lý Nước Quốc tế, một số khu vực sản xuất
lúa gạo trên thế giới dự kiến sẽ khan hiếm nước nghiêm trọng trong 10
năm tới.* Xuất khẩu gạoVới nhiều quốc
gia châu Á, ví dụ Ấn Độ, Pakistan và Indonesia, dự kiến sẽ chứng kiến sự
gia tăng dân số nhanh chóng trong những thập kỷ tới và tình trạng biến
đổi khí hậu góp phần làm tăng giá lương thực và giá cả bị biến động. Sri
Lanka có thể trở thành một nước xuất khẩu gạo trong khu vực. Sản lượng
gạo tăng sẽ đảm bảo rằng Sri Lanka không phụ thuộc vào nhập khẩu và do
đó ít bị ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng đột biến.* Trợ cấp phân bónTuy
nhiên, do việc canh tác lúa sử dụng gần 2 triệu nông dân Sri Lanka, các
chính phủ đang chịu áp lực chính trị để tiếp tục cung cấp trợ cấp phân
bón. Theo tác giả Davis: “Mặc dù trợ cấp đã giúp tăng năng suất đất và
sản lượng lúa, nhưng vẫn tiếp tục tạo gánh nặng đối với GDP của Sri
Lanka, đồng thời khuyến khích việc sử dụng quá nhiều phân bón. Ông Davis
kêu gọi thực hiện một chính sách thận trọng, khoa học và phi chính trị
hơn về phân bón"./.
Các chuyên gia nhấn mạnh hệ thống cảnh báo sớm đóng vai trò sống còn, bởi người dân ở hạ lưu có thể chỉ có vài phút để sơ tán trước khi dòng lũ ập đến.