BNEWS Tại cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Brazil, các Bộ trưởng Tài chính của G20 đã nhất trí sẽ hợp tác đánh thuế người siêu giàu.
Brazil từng thúc đẩy việc thiết lập mức thuế tối thiểu đối với những người giàu nhất nhưng không thành công, đặc biệt do Mỹ từ chối các cuộc đàm phán quốc tế về chủ đề này. Mặc dù muốn người giàu nhất trả tiền để “chia sẻ công bằng”, nhưng đến nay Mỹ vẫn coi việc đánh thuế này “là việc của mỗi quốc gia”. Trong khi đó, Đức công khai phản đối đưa chủ đề này thành một nội dung đàm phán quốc tế.
Ngược lại, Pháp, Nam Phi, Tây Ban Nha và Liên minh châu Phi (AU) lại thể hiện sự ủng hộ đối với việc đánh thuế quốc tế đối với người siêu giàu.Ông Gabriel Zucman, nhà kinh tế học người Pháp cho biết: “Lần đầu tiên trong lịch sử, các nước G20 đã đồng ý rằng cách chúng ta đánh thuế người siêu giàu phải được thay đổi”. Ông cũng là tác giả của báo cáo về chủ đề người siêu giàu được lưu hành tại cuộc họp theo yêu cầu của chủ nhà Brazil.Tuyên bố của G20 nhắc đến các trao đổi thực tiễn và các cơ chế chống trốn thuế có thể được ban hành nhằm khởi động sự hợp tác quốc tế trong thực hành thuế.Ông Joseph Stiglitz, người đoạt giải Nobel Kinh tế đã kêu gọi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ có những hành động phối hợp cụ thể khi hướng tới Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới. Còn theo bà Camila Jardim, chuyên gia về chính sách quốc tế của tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace), cuộc khủng hoảng khí hậu dự kiến sẽ gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm và thật không hợp lý khi mong đợi những người nộp thuế bình thường phải trả tiền cho thảm trạng này, trong khi những người siêu giàu lại trốn thuế. Bà đã kêu gọi một chính sách thuế toàn cầu.Nhưng chặng đường sắp tới còn dài. Bởi về bản chất, mọi sự hợp tác trong vấn đề thuế đều gặp khó khăn khi các quốc gia đều nhạy cảm với chủ quyền tài chính của mình.Tin liên quan
Đánh thuế giới siêu giàu, nỗ lực còn nhiều chông gai
Ý tưởng đánh thuế giới siêu giàu còn đối mặt với nhiều thách thức, khi các nước thành viên G20 dù đã nhất trí hợp tác về vấn đề này, nhưng vẫn chưa tiến tới được một thỏa thuận cụ thể.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoNgân hàng HSBC: Nghị quyết 10-NQ/TW thay đổi “thước đo” thành công của FDI
Việt Nam đã thành công khi xây dựng vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
-
Phân tích - Dự báoKinh tế Việt Nam qua góc nhìn quốc tế: Tăng trưởng ấn tượng và bài toán cân bằng vĩ mô
Theo nhận định của các tổ chức quốc tế, nửa đầu năm 2026 ghi nhận sức bật ấn tượng của kinh tế Việt Nam với sự tăng trưởng cân bằng hơn và có tính lan tỏa khá rộng.






