Campuchia đón lượng khách du lịch kỷ lục trong dịp Tết Choul Chnam Thmey 2025

21:14' - 20/04/2025
BNEWS Trong dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey năm 2025 kéo dài 3 ngày, từ 14 đến 16/4, Campuchia đã đón gần 24 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế.

Con số này đánh dấu mức tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời lập kỷ lục mới về lượng du khách đến thăm đất nước Chùa Tháp trong dịp Tết cổ truyền.

 

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia cho biết, tổng số du khách đến nước này trong dịp Tết cổ truyền vừa qua bao gồm khoảng 23,86 triệu lượt khách nội địa và khoảng 115.000 lượt du khách quốc tế.

Báo cáo nhấn mạnh số lượng du khách tăng đều trong suốt kỳ nghỉ lễ, với 5.685.223 lượt khách được ghi nhận vào ngày đầu tiên, 8.365.724 lượt khách vào ngày thứ hai và 9.926.494 lượt khách vào ngày cuối cùng.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, thủ đô Phnom Penh dẫn đầu danh sách các điểm đến với hơn 2,86 triệu lượt du khách, tiếp theo là tỉnh Siem Reap ở Tây Bắc Campuchia với khoảng 2,75 triệu lượt khách, tỉnh Kampong Cham đón 2,74 triệu lượt khách, tỉnh Prey Veng với gần 2,4 triệu lượt khách và tỉnh Battambang với 1,74 triệu lượt khách.

Bộ Du lịch cho biết Campuchia đạt được lượng khách tham quan cao kỷ lục này là nhờ vào nhiều sự kiện và chương trình lễ hội "Tết Sangkranta" (còn gọi là Sangkran hay Songkran) năm 2025 được tổ chức trên toàn quốc, cùng với môi trường đất nước ổn định, du lịch an toàn và tạo sự an tâm cho du khách.

Bộ Du lịch Campuchia nhấn mạnh hoạt động du lịch lần này gia tăng đã tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể ở cả cấp quốc gia và địa phương. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu ẩm thực và khu nghỉ dưỡng du lịch ở hầu hết tất cả các tỉnh đều đạt hoặc gần công suất tối đa. Khu vực tư nhân đã bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ về tương lai của ngành du lịch Campuchia, cho thấy ngành này đang phát triển đúng hướng.

Đặc biệt, trong dịp lễ vừa qua, tại khuôn viên quần thể đền Angkor Wat nổi tiếng ở tỉnh Siem Reap, sự kiện Angkor Sangkranta năm 2025 với chủ đề "Nụ cười chào Sangkranta năm mới" đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch trên đất nước Chùa Tháp, bao gồm du lịch văn hóa, truyền thống, lịch sử và du lịch thiên nhiên, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này.

Thông qua chuỗi hoạt động dày đặc sự kiện được bố trí tại các khu vực tái hiện các trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống, những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo với các đại cảnh tái hiện những sự kiện lịch sử, các loại hình nghệ thuật và phong tục tập quán độc đáo của Campuchia, sự kiện Angkor Sangkranta 2025 còn góp phần bảo tồn và tôn vinh các di sản văn minh, văn hóa, phong tục tập quán truyền thống và thành tựu của tổ tiên người Khmer dưới nhiều hình thức.

Nhờ đó, sự kiện đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thưởng ngoạn, hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi và giải trí sôi động giữa tháng 4 nóng bức, trong không khí đón mừng năm mới trên xứ sở của kỳ quan Angkor Wat.

Tại thủ đô Phnom Penh, lễ hội Sangkranta và các chương trình vui chơi giải trí được tổ chức tại nhiều khu vực, với tâm điểm là thắng cảnh du lịch tâm linh nổi tiếng Wat Phnom, cùng chương trình "Tết Sangkranta" náo nhiệt, gọi là "Wat Phnom Sangkranta". Trong những ngày Tết, hoạt động té nước, bắn nước diễn ra phổ biến ở hầu khắp các địa phương xung quanh các khu vực tổ chức Tết Sangkranta.

Choul Chnam Thmey được xem là sự kiện lễ hội lớn nhất trong năm ở Vương quốc Campuchia - đất nước có hơn 5.100 ngôi chùa, với trên 90% trong tổng số khoảng 17 triệu dân là tín đồ Phật giáo. Trong những ngày Tết cổ truyền, người dân Campuchia sắm sửa lễ vật lên chùa, thực hiện các nghi thức truyền thống.

Trong lễ kỷ niệm Tết cổ truyền của Campuchia năm 2024, nước này đã đón khoảng 21,81 triệu du khách trong nước và quốc tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục