Campuchia sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo vì an ninh lương thực thế giới

18:23' - 15/07/2020
BNEWS Báo Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo ra thị trường quốc tế.

Phát biểu ngày 14/7 trong chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi trồng Thủy sản ở xã Peamro, huyện Peamro (tỉnh Prey Veng, Campuchia), Thủ tướng Campuchia Hun Sen một lần nữa khẳng định cam kết của nước này vì an ninh lương thực thế giới.
Báo Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo ra thị trường quốc tế. Campuchia đã cấm xuất khẩu gạo trong một thời gian ngắn khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Tuy nhiên, dự trữ gạo đã vượt mức đầy đủ và lệnh cấm này sau đó được dỡ bỏ.
Theo Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia, trong 6 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu tổng cộng 397.660 tấn gạo, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gạo Campuchia đã xuất khẩu sang 56 nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, 24 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 6 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với 66 công ty tham gia hoạt động xuất khẩu gạo./.

>>Thị trường nông sản: Giá gạo Thái thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2020

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục