BNEWS Số lượng hành khách hàng không đến Campuchia đã tăng sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 6 nước gồm Iran, Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ hồi tháng 6/2020.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng phụ trách Tổng Cục Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) Mao Havannal cho biết số lượng hành khách hàng không đến Campuchia đã tăng sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 6 nước gồm Iran, Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ hồi tháng 6/2020.
Ông Havannal cho biết trong hai tháng trở lại đây, lượng khách đến sân bay ở thủ đô Phnom Penh đã tăng lên khoảng 1.000 lượt/ngày, so với chỉ 160 lượt/ngày trong tháng 4 và tháng 5/2020.
Trước khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, Phnom Penh đón trung bình 10.000 khách hàng không mỗi ngày và trong những tháng cuối năm 2019 đã đón gần 15.000 lượt khách mỗi ngày. Kể từ tháng 6/2020, Phnom Penh mỗi ngày đón khoảng 15-20 chuyến bay hạ cánh.
Về diễn biến mới nhất của dịch COVID-19 tại Campuchia, sáng 28/7, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông cáo xác nhận thêm một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 phát hiện tại nước này lên 226 ca, trong đó 147 người đã khỏi bệnh.
Bệnh nhân thứ 226 của Campuchia là nam giới 32 tuổi người Ấn Độ đã đi qua một số quốc gia có dịch. Bệnh nhân này bay từ Ấn Độ qua Malaysia và sau đó tới Hàn Quốc trước khi nhập cảnh Campuchia ngày 26/7 vừa qua. Toàn bộ 89 hành khách mang nhiều quốc tịch khác nhau đi cùng chuyến bay cùng bệnh nhân này đều đang được cách ly 14 ngày.
Trước đó, tối 25/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đồng ý đề xuất của Bộ Y tế nước này tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Indonesia và Malaysia từ ngày 1/8/2020 cho đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Indonesia và Malaysia giảm bớt.
Từ tháng 8 tới, người dân Campuchia sẽ nghỉ nhiều ngày lễ, gồm 5 ngày nghỉ bù cho Tết Khmer truyền thống bị hoãn trước đây, lễ Pchum Ben được nối tiếp trong tháng 9/2020 và sau đó là lễ hội Nước vào cuối tháng 10/2020.
Nếu không áp dụng các biện pháp an toàn, Bộ Y tế Campuchia rất lo ngại nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập mạnh vào các cộng đồng trong những ngày lễ này, khi nhiều người dân đi du lịch và về quê thăm họ hàng./.
Tin liên quan
Campuchia: Hơn 23 triệu USD tiền hỗ trợ COVID-19 đã đến tay người nghèo
Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi Thanh niên Campuchia vừa thông báo đã hoàn tất việc chuyển hơn 23 triệu USD tiền mặt cho người nghèo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











