BNEWS Ngày 30/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre phối hợp cùng UBND huyện Chợ Lách tổ chức hội thảo về liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây theo chuỗi giá trị.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Liêm, tổ hợp tác bưởi da xanh Lương Phú, huyện Giồng Trôm cho biết, hiện nay thương lái đã vào nhà vườn cắt bưởi non để thu mua.
“Chúng tôi không đồng ý với việc thương lái hái bưởi non nhưng nông dân hái bưởi thì thương lái không cho. Người nông dân rất bức xúc nhưng thương lái vẫn tự hái. Người trồng bưởi sợ rằng một lúc nào đó người tiêu dùng sẽ quay lưng với bưởi da xanh Bến Tre. Sợ mất đi thương hiệu bưởi da xanh Bến Tre”, ông Liêm lo lắng.
Theo nhiều hộ nông dân trồng bưởi da xanh ở Bến Tre, hiện nay việc hái bưởi, lựa chọn bưởi đều do thương lái quyết định. Người trồng bưởi chỉ kiểm tra, ký để nhận tiền. Thương lái muốn mua bưởi loại nào thì tự hái, không để người trồng bưởi hái.
Ông Đàm Văn Hưng, Chủ cơ sở bưởi da xanh Hương Miền Tây nhận định: "Việc thương lái vào nhà vườn hái bưởi xanh, non là điều rất nguy hại đối với cây bưởi.
Các doanh nghiệp lớn chưa bao giờ thu mua bưởi xanh, non. Như cơ sở của chúng tôi, thương lái Trung Quốc vào đặt hàng mua bưởi non, chúng tôi cũng từ chối để giữ thương hiệu cho bưởi da xanh Bến Tre".
Thương lái thường mua bán nhỏ nên không có ý thức giữ gìn thương hiệu trái bưởi da xanh Bến Tre. Trong lúc thị trường đang khan hiếm hàng, thương lái có thể mua 60.000 kg/bưởi da xanh non rồi bán sang tay 65.000 đồng/kg vì bưởi không có dán nhãn mác nên không sợ mất thương hiệu.
“Xây dựng thương hiệu rất khó nhưng đánh mất rất dễ. Dán nhãn không phải để giữ thương hiệu mà là để chịu trách nhiệm với sản phẩm mà doanh nghiệp đã bán. Bưởi da xanh đặc sản của Bến Tre được thiên nhiên ưu đãi.
Vấn đề giữ gìn và bảo vệ thương hiệu là sự đồng tâm của người nông dân, doanh nghiệp. Trên cả nước, không có trái nào ăn non, hái sớm chưa đủ tuổi mà ngon”, ông Hưng nhấn mạnh.
Tại hội thảo, nhiều nông dân trồng bưởi cũng thắc mắc, hiện nay việc phân loại bưởi vẫn chưa theo một quy chuẩn nào nên dễ bị thương lái ép giá và tự ý phân loại.
Ông Nguyễn Văn Đắc, Tổ trưởng, Tổ hợp tác Bưởi da xanh Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre cho biết, ở Bến Tre không chỉ có bưởi loại 1, loại 2, loại 3 mà còn loại 4, loại 5…
Ông Đàm Văn Hưng, cho hay, trước đây ở tỉnh có Hiệp hội bưởi da xanh. Lúc đó, có xây dựng quy chuẩn phân loại bưởi 1,2,3 nhưng chưa công bố thì hiệp hội đã ngưng hoạt động. Vì thế đến nay vẫn chưa có quy chuẩn phân loại cho bưởi da xanh.
Hiện tại, các nhà vựa mua theo quy tắc nhu cầu của thị trường. Có chỗ tính bưởi loại 1 từ 1,2 kg trở lên, có chỗ tính từ 1,3 kg trở lên,…
Theo ông Hưng, tỉnh Bến Tre nên sớm thành lập lại Hiệp hội bưởi da xanh để làm nòng cốt dẫn dắt, liên kết người trồng bưởi, doanh nghiệp, các nhà thu mua. Hiệp hội sẽ đứng ra giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán, xây dựng chỉ dẫn địa lý…
Ông Nguyễn Văn Đắc, Tổ trưởng, Tổ hợp tác Bưởi da xanh Mỹ Thạnh An cũng đồng tình với việc tỉnh Bến Tre sớm thành lập lại Hiệp hội bưởi da xanh.
“Nông dân chúng tôi trồng bưởi da xanh nhưng lại mù mờ về thông tin. Giờ trồng bưởi da xanh theo nhu cầu thị trường chứ không phải trồng gì bán đó nên rất cần thông tin từ thị trường, dự báo thị trường, giá cả,…nhưng người trồng bưởi lại không biết tìm ở đâu?”, ông Đắc trăn trở./.
Xem thêm:>>Nhiều sản phẩm độc đáo tại Lễ hội Cây - Trái ngon, an toàn Bến Tre năm 2017
Tin liên quan
Bên lề Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước
Theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay tài sản công đang được ghi nhận và quản lý là khoảng 2,56 triệu tỷ đồng, tương đương chỉ khoảng 12-15% giá trị tài sản công thực tế của quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốTuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh tế
Chuyển đổi số đang từng bước góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại Tuyên Quang.
-
Kinh tế sốNgày Chuyển đổi số Quốc gia 2026: Thúc đẩy mua sắm trực tuyến, thanh toán số
Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh tổ chức sự kiện “Mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.
-
Kinh tế sốSau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất “0 đồng”
Quảng Ngãi phê duyệt bồi thường hơn 6,9 tỷ đồng cho hộ ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, sau khi tòa phúc thẩm yêu cầu thực hiện thủ tục thu hồi 2,7 ha đất đúng quy định.
-
Kinh tế sốKhoa học, công nghệ và dữ liệu mở dư địa tăng trưởng
Đưa nghiên cứu vào sản xuất, phát triển công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đang mở ra động lực mới cho ngành nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.












