Cần Thơ: Khi đồng vốn chính sách sinh lợi
Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách; trong đó, có chính sách giảm nghèo của thành phố đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,12% cuối năm 2015 xuống còn 0,29% vào cuối năm 2020.
*Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sáchThuộc diện hộ nghèo vì thiếu đất sản xuất, thu nhập không ổn định từ việc làm thuê, gia đình chị Võ Thị Hồng Anh, ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ không biết khi nào thoát nghèo. Thế nhưng nhờ sự vận động, hướng dẫn của Hội phụ nữ xã, phụ nữ ấp, năm 2015, chị Hồng Anh mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 10 triệu đồng để trồng hoa màu. Sau khi đồng vốn sinh lãi, nhận thấy trồng hoa màu thu nhập không cao, chị Hồng Anh mua hai con lợn về nuôi.Thời điểm năm 2016, phong trào nuôi lợn thịt bán phát triển mạnh ở địa phương nhưng chị Hồng Anh lại chọn nuôi lợn nái. Lợn đẻ lứa nào chị cũng giữ lại để tăng đàn.Nhờ đàn lợn phát triển khỏe mạnh, chị Hồng Anh bán lợn có vốn để mở rộng chuồng trại. Gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ đàn lợn nên sau 2 năm vay vốn, năm 2017 gia đình chị Hồng Anh thoát nghèo.
Không dừng lại ở đó, chị Hồng Anh tiếp tục vay 45 triệu đồng tiếp tục đầu tư vào đàn lợn. Đến nay, gia đình chị Hồng Anh đã có đàn lợn 10 con."Vay ở Ngân hàng Chính sách Xã hội lãi suất thấp, không cần thế chấp nên không áp lực. Với giá lợn hai năm gần đây tăng cao nên tôi hy vọng gia đình sẽ thoát nghèo ổn định", chị Hồng Anh chia sẻ. Thới Trường 1 và Thới Trường 2 là hai ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã Thới Xuân với phần đông là người đồng bào Khmer. Để hỗ trợ các hộ thoát nghèo, địa phương đã kết hợp nhiều hình thức: tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, giới thiệu vay vốn chính sách,... Chị Danh Thị Kim Hường, Tổ trưởng tổ tiết kiệm Thới Trường 1 cho biết, trước đây phần lớn gia đình ở ấp thuộc diện hộ nghèo.Phụ nữ ấp đều đăng ký vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình như: chăn nuôi lợn, trồng lúa, hoa màu.
Hiện nay, ấp không còn hộ nghèo, 42 hộ vay vốn đã thoát nghèo nhưng vẫn tiếp tục vay để ổn định kinh tế sau khi thoát nghèo.
Thời điểm năm 2016, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ được biết đến là xã nghèo nhất thành phố Cần Thơ, có hai ấp đặc biệt khó khăn là Thới Trường 1 và Thới Trường 2. Xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 27,98%, tương đương 505 hộ. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thới Xuân Đỗ Xuân Phúc, trước đây, số hộ không có việc làm nhiều, phần lớn người dân chỉ làm thuê, làm mướn.Sau này, địa phương phối hợp với các đơn vị đưa người dân đi lao động, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn làm ăn nên đời sống người dân được nâng lên đáng kể về kinh tế và tinh thần.
Hộ nghèo, cận nghèo thường thiếu tư liệu sản xuất, đặc biệt là đất đai nên rất khó tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại do không có tài sản thế chấp. Hộ nghèo, cận nghèo chỉ có thể tiếp cận vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội vì không cần thế chấp và lãi suất vay thấp.Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã hỗ trợ trên 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Thới Xuân tiếp cận nguồn vốn.
Sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Thới Xuân. Từ một xã nghèo nhất thành phố, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 28% (năm 2016) đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Thới Xuân chỉ còn khoảng 0,2%. *Kịp thời đồng hành cùng người nghèo Giai đoạn 2015 - 2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cờ Đỏ cho 5.668 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay với số tiền 114,84 tỷ đồng.Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần cùng với các chính sách giảm nghèo của địa phương kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 9,48% tại thời điểm cuối năm 2015, đến đầu năm 2021 chỉ còn 0,3%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 5,38% tại thời điểm cuối năm 2015, đến đầu năm 2021 chỉ còn 2,28%.
Ông Đỗ Minh Đức, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cờ Đỏ cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn.Khi hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn thì được Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi hộ vay sinh sống hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức bình xét cho vay vốn và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Hàng tháng, Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức giao dịch tại UBND xã để giải ngân vốn vay, thu nợ, thu lãi của hộ vay, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giảm thiểu rủi ro cho người dân khi đến giao dịch với ngân hàng.Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, công khai đầy đủ, kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi, quy trình thủ tục cho vay và kết quả thực hiện tín dụng chính sách tại UBND xã để người dân biết, thực hiện và giám sát.
Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Cần Thơ, từ năm 2015 đến nay, đơn vị này đã giải ngân cho 159.891 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách với tổng số tiền 3.942 tỷ đồng.Trong số đó, đã giải ngân cho 9.426 lượt hộ nghèo với số tiền trên 319 tỷ đồng và 15.005 lượt hộ cận nghèo với số tiền 374 tỷ đồng.
Nguồn vốn chính sách cho vay nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 với số tiền 8,5 tỷ đồng cho 341 hộ vay vốn, cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 2085/2016/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 với số tiền 5,2 tỷ đồng cho 148 hộ vay vốn.
Theo ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Cần Thơ, nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được nhân rộng như: Câu lạc bộ bánh dân gian ở quận Ninh Kiều; trồng sen ở quận Ô Môn; nuôi bò ở quận Thốt Nốt; ươm cá giống ở huyện Thới Lai; trồng cam ở huyện Phong Điền; trồng hoa kiểng ở quận Bình Thủy; nuôi dê sinh sản ở huyện Vĩnh Thạnh; tổ phun thuốc, phun phân bằng máy công nghiệp ở huyện Cờ Đỏ; trồng cam sành ở quận Cái Răng,…
Hàng năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Cần Thơ phối hợp với địa phương, các tổ chức hội nhận ủy thác rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.Ngay sau khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương, Chi nhánh tham mưu Hội đồng quản trị thành phố phân bổ cho các quận, huyện để tổ chức bình xét cho vay, giải ngân kịp thời.
Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Cần Thơ đã hoàn thành cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn theo quy định.
Trong thời điểm dịch bệnh, để hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, Chi nhánh đã tập trung giải ngân nhanh các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu đã được phân bổ để tạo điều kiện cho bà con có vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, để kịp thời giải quyết khó khăn cho các hộ vay vốn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chưa có khả năng trả nợ khi đến hạn, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 1.331 lượt hộ, với tổng dư nợ là 28 tỷ đồng./.Tin liên quan
-
Ngân hàng
Nguồn vốn tín dụng chính sách lan tỏa rộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16:12' - 25/04/2021
Từ một huyện đảo đã có thời gian dài kinh tế tự cung tự cấp, Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đang dần thay da đổi thịt.
-
Ngân hàng
Vốn tín dụng chính sách giúp trên 3.000 hộ thoát nghèo
10:11' - 17/01/2021
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại Ninh Bình.
-
Ngân hàng
Vốn tín dụng chính sách xã hội giúp hộ nghèo thay đổi tập quán sản xuất
07:32' - 19/11/2020
Từ năm 2015 đến hết năm 2019, với số tiền gần 280 tỷ đồng, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cho vay tự tạo việc làm tại chỗ gần 8.000 hộ, giải quyết việc làm cho hơn 8.500 lao động.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Mỹ: Lãi suất thế chấp tăng cao, gây áp lực đối với thị trường nhà ở
07:43' - 14/03/2026
Lãi suất thế chấp tại Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2025 vào ngày 13/3 khi lợi suất trái phiếu tăng do cuộc xung đột tại Iran.
-
Ngân hàng
ECB có thể giữ nguyên lãi suất đến năm 2028
16:10' - 13/03/2026
Các chuyên gia kinh tế cho rằng ECB sẽ giữ lãi suất ổn định đến hết năm 2027, thậm chí có thể kéo dài đến năm 2028, mặc dù nguy cơ lạm phát tái diễn do xung đột tại Trung Đông.
-
Ngân hàng
Đồng yen Nhật Bản chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024
14:39' - 13/03/2026
Đồng yen Nhật Bản tiếp tục suy yếu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn.
-
Ngân hàng
Lộ diện chủ nhân may mắn của “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank
13:21' - 13/03/2026
HDBank đã công bố chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 13/3: Đồng USD tiếp tục điều chỉnh tăng
09:05' - 13/03/2026
Sáng 13/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ở mức 25.065 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên giao dịch ngày 12/3.
-
Ngân hàng
SHB thu hút hàng loạt quỹ đầu tư lớn tham gia đợt tăng vốn
09:59' - 12/03/2026
SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 12/3: Đồng USD và NDT đồng loạt tăng giá
09:21' - 12/03/2026
Tại các ngân hàng thương mại, đồng USD ghi nhận mức điều chỉnh tăng so với phiên trước.
-
Ngân hàng
BoJ dự kiến giữ nguyên lãi suất vào tuần tới
16:06' - 11/03/2026
Khảo sát mới nhất của hãng tin Reuters cho thấy Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cơ bản 0,75% trong cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới.
-
Ngân hàng
Tăng trưởng, mua bán, sáp nhập… tiếp tục “nóng” mùa đại hội cổ đông ngân hàng
09:35' - 11/03/2026
Bên cạnh các kế hoạch kinh doanh, tin tức trước thềm đại hội cổ đông ngân hàng năm nay còn được hâm nóng bởi các kế hoạch mua bán cổ phần, tăng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Nhờ vay vốn tín dụng ưu đãi, nhiều gia đình ở huyện Cờ Đỏ phát triển đàn heo. Ảnh: https://vbsp.org.vn/